Kịp thời thông tin đúng đắn, kiên quyết chống thông tin xấu

30/12/2014 00:00

Yêu cầu chủ động cung cấp thông tin đúng đắn, chính xác, kịp thời được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đặt ra khi phát biểu kết luận Hội nghị của Chính phủ với các...

   
   
 Yêu cầu chủ động cung cấp thông tin đúng đắn, chính xác, kịp thời được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đặt ra khi phát biểu kết luận Hội nghị của Chính phủ với các địa phương ngày 29/12. Thủ tướng đánh giá dù còn những điểm chưa tốt, chưa đáp ứng được yêu cầu song nhìn chung công tác thông tin, truyền thông năm vừa qua có nhiều tiến bộ, thực hiện tốt vai trò cung cấp thông tin, phổ biến, tuyên truyền đường lối, nghị quyết của Đảng, Nhà nước.
   
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động cung cấp thông tin đúng đắn, chính xác, kịp thời.
   
  “Quan trọng nhất là chủ động cung cấp thông tin, nêu những điểm tốt, đúng đắn để phát huy, chỉ rõ hạn chế yếu kém, giải pháp khắc phục, đồng thời hạn chế thông tin không chính xác, không có lợi. Trên cơ sở đó tạo sự đồng thuận, nhất trí chung sức, chung lòng thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2015”, Thủ tướng đặt ra yêu cầu cho công tác thông tin truyền thông trong thời gian tới.
   
  Tại Hội nghị, hai Bộ trưởng Bộ Công an và Quốc phòng cũng rất quan tâm đến vấn đề đảm bảo thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời, đấu tranh kiên quyết với thông tin xấu, xuyên tạc, gây chia rẽ nội bộ.
   
  Nhấn mạnh năm 2015 sẽ diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, nhiều ngày lễ lớn, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu đặc biệt quan tâm công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm an ninh thông tin, bí mật Nhà nước. Trong đó, cần chú trọng kiểm soát chặt chẽ việc truy cập, khai thác thông tin qua mạng internet nhằm hạn chế thấp nhất những tác động xấu, lộ lọt bí mật Nhà nước, bí mật nội bộ.
   
  "Thông tin trên mạng rất phong phú, đa dạng, có cả tốt cả xấu, nên phải hết sức chú ý tránh những luận điệu sai trái, thù địch, thông tin độc hại, đả kích, chia rẽ, bôi nhọ, xuyên tạc nội bộ", Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh và kiến nghị các cơ quan báo chí, thông tin tuyên truyền, chủ động định hướng cho dư luận, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, các quan điểm thiếu tính xây dựng.
   
  Ngành Công an sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý việc cung cấp dịch vụ Internet, tập trung ngăn chặn phát tán các tài liệu xuyên tạc, không đúng sự thật về các đồng chí lãnh đạo, gây chia rẽ nội bộ, Bộ trưởng cho biết.
   
Đại tướng Phùng Quang Thanh đồng tình việc siết chặt quản lý việc truy cập, khai thác thông tin trên mạng Internet, ngăn chặn những thông tin xuyên tạc, nói xấu Đảng, lãnh đạo, lãnh tụ, gây chia rẽ, phân tâm.
    
   
  Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng đồng tình việc siết chặt quản lý việc truy cập, khai thác thông tin trên mạng Internet, ngăn chặn những thông tin xuyên tạc, nói xấu Đảng, lãnh đạo, lãnh tụ, gây chia rẽ, phân tâm.
   
  Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng nhắc lại, trước Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XI) cũng rộ lên một đợt thông tin xuyên tạc, nói xấu Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo. Hiện sắp đến kỳ Đại hội Đảng các cấp, tình trạng phát tán thông tin xuyên tạc, bôi nhọ, làm ảnh hưởng đến niềm tin lại đang có xu hướng tái diễn.

  “Đề nghị các đồng chí phải có biện pháp, không thể thả nổi như thế này”, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh nói. Ông cho rằng cần làm tốt công tác tư tưởng để tập trung chỉ đạo điều hành thật quyết liệt, hoàn thành ở mức cao nhất kế hoạch 5 năm (2011-2015). Các cơ quan truyền thông cần tập trung tuyên truyền, toàn diện những thành tựu, kết quả, tạo đồng thuận xã hội, và cả những mặt khiếm khuyết, khuyết điểm trên tinh thần xây dựng.
   
Đại tướng Trần Đại Quang nhấn mạnh: Thông tin trên mạng rất phong phú, đa dạng, có cả tốt cả xấu, nên phải hết sức chú ý tránh những luận điệu sai trái, thù địch, thông tin độc hại, đả kích, chia rẽ, bôi nhọ, xuyên tạc nội bộ.
    
   
  Trước đó, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông, sáng 25/12, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh năm 2015, năm có ý nghĩa quan trọng thực hiện kế hoạch 5 năm (2011-2015), cũng là năm có nhiều ngày lễ lớn, năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp, vì vậy, ngành TT&TT cần tập trung chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông, tập trung thông tin, tuyên truyền để tạo không khí phấn khởi chung trong xã hội. Quan trọng nhất là tạo sự đồng thuận, phát huy mọi sáng kiến, trí tuệ, nguồn lực của toàn dân vượt qua những khó khăn, yếu kém để phát triển; đóng góp tích cực vào văn kiện Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc.
   
  Bên cạnh đó, cần chú trọng đến công tác đấu tranh phản bác những thông tin không đúng sự thật, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc bằng cách chủ động cung cấp nhiều thông tin chính xác, ở mọi lúc, mọi nơi.
   
  Bản thân mỗi người dân cũng cần sàng lọc, nắm bắt thông tin đúng, chính thống, chính xác, đáng tin cậy, loại bỏ những thông tin lệch lạc gây nhiễu loạn, tác động xấu cho xã hội.
   
   
Theo Chinhphu.vn
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kịp thời thông tin đúng đắn, kiên quyết chống thông tin xấu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO