Kiên Giang: Thông qua tờ trình thành lập 2 huyện mới

23/10/2014 00:00

(TN&MT) - Tỉnh Kiên Giang đã thống nhất thành lập 2 huyện Sơn Thành và Thổ Châu tại kỳ họp thứ 13.

(TN&MT) - Sáng ngày 22-10, HĐND tỉnh Kiên Giang khoá VIII đã khai mạc Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp bất thường) đã thống nhất theo Tờ trình, đề án thành lập 2 huyện Sơn Thành và Thổ Châu của UBND tỉnh.
   
  Huyện đảo Thổ Châu được thành lập trên cơ sở toàn bộ xã đảo Thổ Châu thuộc huyện Phú Quốc hiện tại. Đảo Thổ Châu có diện tích tự nhiên 1.395 ha, trong đó đất nông nghiệp 61,79 ha, đất phi nông nghiệp 1.245,2 ha, đất ở 8,32 ha, đất chuyên dùng 1.236,88 ha; với điểm cao nhất (khoảng 170m) là quần đảo nằm ở cực tây nam của tổ quốc. Quần đảo Thổ Chu nằm về phía tây nam của Tổ quốc. Thổ Chu gồm có 8 đảo lớn nhỏ với  diện tích tự nhiên gần 21km2. Xã Thổ Châu cách trung tâm huyện Phú Quốc hơn 100km và cách Rạch Giá khoảng 200km.
   
   
Một góc huyện đảo Thổ Châu
   
  Vào năm 1993, xã đảo Thổ Châu được  thành lập theo quyết định số 75/CP của thủ tướng chính phủ trực thuộc huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Thổ Châu là xã biên giới hải đảo xa nhất của huyện Phú Quốc. Điều kiện giao thông đi lại, kinh tế-xã hội còn gặp nhiều khó khăn. Quần đảo gồm đảo Thổ Chu có tổng cộng 8 hòn đảo, trong đó hòn Thổ Chu lớn nhất diện tích 1.240,2 ha (khoảng 13km2)  là trung tâm hành chính hiện tại và trong tương lai và 7 đảo, hòn nhỏ: hòn Kèo Ngựa (còn gọi là hòn Xanh), hòn Từ (khoảng 1km2), hòn Cao Cát, hòn Cao, hòn Mô (hòn Cái Bàn), hòn Khô (khoảng 15m2), hòn Nhạn. 
   
  Trong các đảo của Thổ Châu thì hòn Nhạn có ý nghĩa quan trọng, là điểm chuẩn A1 của đường cơ sở dùng để xác định lãnh hải Việt Nam, từ hòn Nhạn trở ra là vùng đặc quyền 200 hải lý của Việt Nam, còn trở vô là vùng nội thủy. Sau hơn 20 năm thành lập, đến với xã đảo Thổ Châu hôm nay, chúng ta dễ dàng nhận thấy được nhịp sống sôi nổi, tất bật của cư dân trên xã đảo  này chẳng kém gì so với bất cứ  một làng xã hay một khu dân cư nào trên đất liền. 
   
  Từ những năm đầu thành lập mới chỉ có hơn 20 hộ đến đây lập nghiệp. Đến nay, xã Thổ Châu đã có nhiều dân cư đông đúc với  518  hộ và 1.912 nhân khẩu, 97% là dân tộc Kinh, còn lại là đồng bào dân tộc Khmer. Cơ sở hạ tầng được đầu tư  xây dựng cơ bản đã tạo điều kiện cho kinh tế xã đảo không ngừng phát triển.
   
  Hiện nay Thổ Châu có trên 95% hộ gia đình có các phương tiện nghe nhìn, điện thoại đạt  11 máy/100 dân. Đến nay Thổ Châu không còn hộ đói, tỉ lệ hộ nghèo giảm chỉ còn 3,7% (theo tiêu chí mới). Huyện Thổ Châu là đơn vị hành chính cấp huyện hoàn chỉnh, có HĐND và UBND nhưng không có cấp xã. 
   
  Còn huyện Sơn Thành được chia tách từ huyện Hòn Đất hiện nay, dự kiến sẽ có 8 xã/thị trấn gồm: Thị trấn Sóc Sơn, xã Mỹ Hiệp Sơn, Sơn Kiên, Sơn Bình, Mỹ Thuận, Mỹ Lâm, Mỹ Phước và Mỹ Thái. Huyện Sơn Thành sẽ có diện tích khoảng trên 41,1 ngàn ha, trong đó đất canh tác khoảng 37.613 ha, dân số khoảng 21.686 hộ với 93.127 nhân khẩu.
   
Giang Sơn
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiên Giang: Thông qua tờ trình thành lập 2 huyện mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO