Kiên Giang: Thả hàng ngàn con giống tái tạo nguồn lợi thủy sản

22/02/2016 00:00

  (TN&MT) - Sáng ngày 22/2, UBND thị xã Hà Tiên đã tổ chức lễ thả 1,6 triệu con tôm, cua giống, 20 kg ghẹ, 10 con ba ba, 100 con cá mú đen, 03 con vít, 03...

 

(TN&MT) - Sáng ngày 22/2, nằm trong chuỗi các sự kiện của Năm Du lịch quốc gia 2016 - Phú Quốc – Đồng bằng sông Cửu Long tại phường Đông Hồ, thị xã Hà Tiên (Kiên Giang), UBND thị xã Hà Tiên đã tổ chức lễ thả 1,6 triệu con tôm, cua giống, 20 kg ghẹ, 10 con ba ba, 100 con cá mú đen, 03 con vít, 03 con đồi mồi được thả xuống đầm Đông Hồ và ngoài cửa biển Hà Tiên.

 

 

 

 

 

Số con giống mang thả khỏe mạnh được lựa chọn và vận động xã hội hóa từ các trại giống trên địa bàn thị xã Hà Tiên, với kinh phí vận động trên 80 triệu đồng.

Việc tổ chức thả con giống tại đầm Đông Hồ là một hoạt động được tổ chức hằng năm của địa phương với mục đích là tái tạo, thả bổ sung giống thủy sản, nâng cao nhận thức cho người dân cùng tham gia bảo vệ nguồn lợi thủy sản tự nhiên.

Đây là một việc làm có ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc, bởi thả con giống không chỉ tái tạo, phục hồi nguồn lợi thủy sản mà còn bảo vệ nguồn nước và môi trường, đồng thời góp phần cân bằng hệ sinh thái cho cộng đồng. Qua đó, tích cực tuyên truyền cho mọi người dân thực hiện tốt các quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản nhằm chung tay bảo vệ, tái tạo môi trường và phát triển nguồn lợi thủy sản tự nhiên, gắn với bảo vệ tài nguyên biển, đảo, đảm bảo quốc phòng an ninh.

Tin & ảnh: Giang Sơn

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiên Giang: Thả hàng ngàn con giống tái tạo nguồn lợi thủy sản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO