Kiên Giang sẵn sàng cho Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2016

06/04/2016 00:00

(TN&MT) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Mai Văn Huỳnh, Trưởng Ban Tổ chức địa phương Năm Du lịch quốc gia 2016 – Phú Quốc – ĐBSCL đã ký ban hành...

 

(TN&MT) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Mai Văn Huỳnh, Trưởng Ban Tổ chức địa phương Năm Du lịch quốc gia 2016 – Phú Quốc – ĐBSCL đã ký ban hành Kế hoạch số 55/KH-BTC tổ chức Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2016 - Phú Quốc - ĐBSCL.

Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2016 sẽ được tổ chức trang trọng vào lúc 19 giờ 30 phút đến 21 giờ 40 phút,  ngày 10/4/2016 tại sân bay Phú Quốc cũ, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc.

Lễ khai mạc sẽ được tổ chức trang trọng với những nghi lễ và chương trình nghệ thuật ấn tượng, đặc sắc, thể hiện tầm vóc, hình ảnh Kiên Giang nói chung và huyện Phú Quốc nói riêng.

Bên cạnh đó, năm Du lịch quốc gia 2016 – Phú Quốc – ĐBSCL còn có những hoạt động hưởng ứng được tổ chức tại nhiều địa phương trong tỉnh như: Triển lãm tranh cổ động đường phố « Biển đảo và quê hương» (TP. Rạch Giá), lễ Khai mạc «Hội chợ Thương mại vùng kinh tế trọng điểm ĐBSCL gắn với Năm Du lịch quốc gia 2016» (TP. Rạch Giá), giải golf hữu nghị cấp Bộ trưởng (huyện Phú Quốc), lễ hội giỗ tổ Hùng Vương – Tân Hiệp (huyện Tân Hiệp), chương trình ca nhạc «Khát vọng trẻ» (TP. Rạch Giá), chương trình nghệ thuật «Tình ca Boléro» (huyện Phú Quốc), giải Vô địch đua thuyền buồm toàn quốc (huyện Phú Quốc), giải Vô địch đua thuyền rồng toàn quốc (huyện Phú Quốc).

Lễ giỗ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực tại tỉnh Kiên Giang
Lễ giỗ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực tại tỉnh Kiên Giang

 

 

Dự kiến lễ Khai mạc có sự tham dự của hơn 1.000 đại biểu là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong cả nước, cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố; các đồng chí lão thành cách mạng, trí thức tiêu biểu; các nhà tài trợ, bảo trợ thông tin cũng như các cơ quan thông tấn báo chí cùng đông đảo người dân, du khách trong và ngoài nước. Đặc biệt có sự tham gia của các khách mời là một số bộ trưởng phụ trách về du lịch của 12 quốc gia, gồm ASEAN (Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar, Malaysia, Indonesia, Philippine, Brunei, Singapore) và 3 nước Nga, Nhật Bản và Hàn Quốc; đại diện một số đại sứ quán, lãnh sự quán, các thành phố kết nghĩa và các tổ chức quốc tế.

Ngoài ra, tại các tỉnh, thành phố khác cũng sẽ diễn ra nhiều hoạt động hưởng ứng như: lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc (8-10/5/2016, do tỉnh Cà Mau chủ trì), giải Việt dã báo Tiền Phong (26/3/2016, TP. Cần Thơ chủ trì), lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ (từ ngày 16/4/2016, TP. Cần Thơ chủ trì), cuộc thi Tài năng trẻ biên đạo múa toàn quốc (dự kiến trong tháng 4/2016, Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì), Festival Huế 2016 với chủ đề « 710 năm Thuận Hóa – Phú Xuân – Thừa Thiên Huế, Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển» (dự kiến từ 29/4 – 4/5/2016, tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì) và Hội nghị liên kết phát triển du lịch ĐBSCL (dự kiến trong tháng 4/2016, Tổng cục Du lịch chủ trì).

Lễ Khai mạc là sự kiện quan trọng nhất trong chuỗi các sự kiện của Năm Du lịch quốc gia 2016 - Phú Quốc - Đồng bằng sông Cửu Long (gọi tắt là Năm Du lịch quốc gia 2016), là thời điểm, cơ hội để các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Cửu Long và các địa phương phối hợp giới thiệu, quảng bá các sự kiện của địa phương, thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2016 – Phú Quốc – ĐBSCL sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV của Đài truyền hình Việt Nam và các kênh KG, KG1 của Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh Kiên Giang và các đài truyền hình trong khu vực.

Tin & ảnh: Giang Sơn

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiên Giang sẵn sàng cho Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2016
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO