Kiên Giang: Nhiều hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam

05/06/2017 00:00

(TN&MT) - Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2017 được Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) chọn với chủ đề : "Đại dương của chúng ta, tương lai của chúng ta". Nhằm hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6, Ngày Đại dương thế giới 8/6 và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2017, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang diễn ra nhiều hoạt động như: Vệ sinh bãi biển tại xã đảo Tiên Hải (thị xã Hà Tiên), vệ sinh doanh trại, thu gom rác của các chiến sĩ Vùng 5 Hải quân, trồng cây xanh tại huyện Kiên Lương, Vĩnh Thuận.

Lãnh đạo huyện Vĩnh Thuận cùng tham gia trồng cây xanh. Làm vệ sinh bãi biển Bãi Thơm huyenj đảo Phú Quốc; dọp dẹp vệ sinh những kênh mương ô nhiễm; thả thủy sản về đại dương.
Lãnh đạo huyện Vĩnh Thuận cùng tham gia trồng cây xanh. 

Ngày ĐDTG năm 2017 với thông điệp: "Đại dương của chúng ta, tương lai của chúng ta”; như một lời kêu gọi toàn cầu "Hãy chia sẻ tình yêu của bạn với Đại dương"; "Đại dương hôm nay - Cuộc sống ngày mai"; "Bảo vệ đại dương là bảo vệ trái tim của chúng ta"... "Vì tương lai đất nước, hãy làm sạch biển, chung tay hành động vì biển xanh không rác; Bảo vệ biển - bằng lời nói và hành động"... Phát triển mạnh kinh tế biển nhằm tăng cường tiềm lực kinh tế quốc gia và bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

 Làm vệ sinh bãi biển Bãi Thơm huyện đảo Phú Quốc.
Làm vệ sinh bãi biển Bãi Thơm huyện đảo Phú Quốc.

Kiên Giang là một tỉnh nằm ở vị trí cực Nam của Tổ quốc, có bờ biển dài hơn 200 km, diện tích vùng biển rộng hơn 63.290 km², với 143 hòn/đảo nổi lớn, nhỏ là tỉnh ven biển có hệ sinh thái vùng ngập mặn ven bờ phong phú và đa dạng, có nhiều tiềm năng để phát triển nông - lâm nghiệp, thủy sản và du lịch... đặc biệt có vị thế rất quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long; giao lưu thương mại và quốc phòng an ninh trong khu vực và quốc tế; với tiềm năng lợi thế về tài nguyên, môi trưởng biển, đảo; kinh tế biển đem lại giá trị kinh tế cao; tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2011-2015 đạt 11,4%/năm, tỷ trọng GDP kinh tế biển chiếm 75,6% toàn tỉnh.

Dọp dẹp vệ sinh những kênh mương ô nhiễm.
Dọp dẹp vệ sinh những kênh mương ô nhiễm.

Sự kiện Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới; Ngày Đại dương thế giới và thả giống thủy sản tái tạo nguồn lợi năm 2017, sẽ được tổ chức các hoạt động: Lễ mít tinh vào ngày 05-6, tại Ủy ban nhân dân xã Bãi Thơm, huyện Phú Quốc với quy mô khoảng 450 người tham gia, sau lễ mít tinh diễu hành là ra quân làm sạch môi trường bãi biển khu Mũi Dương, thuộc ấp Đá Chồng; thu gom rác thải trong vùng lõi thảm cỏ biển; thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản tại Khu Bảo tồn biển Phú Quốc. Các hoạt động tuyên truyền, cổ động treo banner, băng rol, poster tuyên truyền; pano cố định tại các nơi công cộng, trên các tuyến đường chính, trụ sở cơ quan; tuyên truyền trên Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Đài Truyền thanh địa phương; phát áo tuyên truyền; tổ chức xe hoa cổ động, mít tinh, diễu hành, thu gom rác, vệ sinh khai thông cống rãnh trên các trục đường chính, khu dân cư, bãi biển, bến cảng.

 

Sự kiện quan trọng này đã thu hút nhiều tổ chức, nhiều lực lượng và nhân dân tham gia tạo ra một chiến dịch truyền thông mang tính xã hội hóa các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới; Ngày Đại dương thế giới; Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam góp phần nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên - môi trường biển đảo; ý thức dân tộc của mỗi người dân Việt Nam đối với việc bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển trong xu thế hội nhập hiện nay. Đây cũng là dịp để quảng bá thành tựu, thành quả cùng những kinh nghiệm từ phát triển kinh tế biển trên cả nước cũng như huyện đảo Phú Quốc và địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Thả thủy sản về đại dương.
Thả thủy sản về đại dương.

Kỷ niệm Ngày ĐDTG và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam hàng năm là dịp để Việt Nam khẳng định tiềm lực lớn về kinh tế biển; thể hiện ý chí quyết tâm phát triển toàn diện ngành nghề biển, bảo vệ tài nguyên môi trường vùng biển, đảo bền vững; đồng thời với việc đẩy mạnh chương trình hành động cụ thể thực hiện 6 mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế biển để nước ta trở thành một quốc gia mạnh về biển, giàu lên từ biển, đồng thời bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển; đồng thời tuyên truyền, vận động mọi người dân nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên môi trường nhằm bảo tồn, phát huy giá trị của tài nguyên và môi trường biển, đảo; lòng tự hào, ý thức dân tộc đối với chủ quyền vùng biển của Tổ quốc, góp phần giữ vững ổn định và phát triển đất nước. Phát huy sức mạnh tổng hợp cho sự phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam, phấn đấu đến năm 2020, kinh tế trên biển và ven biển nước ta đóng góp khoảng 53 - 55% tổng GDP của cả nước theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị TW 4 khóa X đã đề ra.

Với chủ đề "Sống hài hòa với thiên nhiên", lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2017 diễn ra tại xã Tiên Hải, thị xã Hà Tiên vào sáng ngày 02/6, kêu gọi mọi người sống thân thiện với môi trường, giảm áp lực lên môi trường sống, các hệ sinh thái tự nhiên của trái đất. Tiếp đó, ra quân thu gom rác làm sạch môi trường tại bãi biển xã đảo Tiên Hải.

Tại huyện Vĩnh Thuận, buổi lễ phát động thu hút 280 cán bộ, hội viên, đoàn viên, thanh niên của các ban ngành, đoàn thể cấp huyện và UBND thị trấn tham dự. Buổi lễ kêu gọi mọi người dân tiếp tục nâng cao ý thức cộng đồng chung tay góp phần bảo vệ môi trường, biển đảo, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu; tiến hành trồng 1.000 cây xanh dọc tuyến Quốc lộ 63, các cơ quan, công sở, trường học, khu vực đông dân cư và tiến hành thu gom rác ở 03 tuyến sông và các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Vĩnh Thuận.

Tại huyện Kiên Lương, buổi lễ ra quân thu hút gần 100 đoàn viên, thanh niên của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các xã - thị trấn và đoàn viên, thanh niên Trường THPT Kiên Lương và Trường THPT Ba Hòn tiến hành trồng 120 cây xanh, vệ sinh môi trường tạo cảnh quang xanh, sạch, đẹp đường phố, góp phần nâng cao ý thức của người dân địa phương, cải thiện môi trường sống xung quanh.

Tại huyện đảo Phú Quốc, sáng ngày 04/6, Vùng 5 Hải quân đã tổ chức nhiều hoạt động mang ý nghĩa thiết thực như : tổng vệ sinh doanh trại, khu vực bờ biển; phối hợp với chính quyền, các đoàn thể địa phương, Trường Tiểu học, THCS An Thới và các đơn vị vũ trang đóng quân trên địa bàn phát quang bụi rậm, thu gom rác thải, nạo vét mương, khơi thông cống rãnh thoát nước ở các tuyến đường, khu dân cư trên địa bàn thị trấn An Thới. Có hơn 2,5km bờ biển đã được dọn dẹp, vệ sinh; phát quang, làm sạch 04km đường giao thông; thu gom, xử lý trên 05 tấn rác thải; nạo vét, khơi thông nhiều mương, cống rãnh thoát nước...

Bài & ảnh: Giang Sơn

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiên Giang: Nhiều hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO