Kiên Giang: Công bố Năm Du lịch quốc gia 2016

23/02/2016 00:00

  (TN&MT) - Tối 22/2, tại Quảng trường Trung tâm thị xã Hà Tiên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức Lễ công bố Năm...

 

(TN&MT) - Tối 22/2, tại Quảng trường Trung tâm thị xã Hà Tiên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức Lễ công bố Năm Du lịch quốc gia 2016 - Phú Quốc - Đồng bằng sông Cửu Long với chủ đề “Khám phá đất phương Nam”.

Đây là sự mở màn cho các hoạt động, sự kiện du lịch, văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao thiết thực mang tầm quốc gia và quốc tế trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2016.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái cho biết: Trong những năm qua, du lịch Việt Namđã có nhiều khởi sắc, đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Năm 2015, ngành du lịch đã đón khoảng 8 triệu lượt khách quốc tế, 57 triệu lượt khách trong nước, tổng thu từ du lịch đạt 330.000 tỷ đồng. Việc tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia 2016 góp phần xúc tiến, quảng bá hình ảnh, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch và nhận thức của cộng đồng xã hội đối với phát triển du lịch.

Trước đó, nhiều hoạt động được tổ chức như Hội chợ ẩm thực; thả hoa đăng; diễu hành xe hoa, xe đạp, xe xích lô; trình diễn thơ và thư pháp; phố thầy đồ và trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ; triển lãm ảnh “Nét đẹp du lịch Hà Tiên - Xuân 2016”; giải đua xe đạp thị xã Hà Tiên mở rộng; thi đấu cờ tướng; giải quần vợt mở rộng; trò chơi dân gian; thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản trên đầm Đông Hồ…

Năm Du lịch quốc gia 2016 - Phú Quốc - Đồng bằng sông Cửu Long sẽ chính thức khai mạc tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang vào ngày 9-4-2016 tới đây.

Tin & ảnh: Giang Sơn

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiên Giang: Công bố Năm Du lịch quốc gia 2016
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO