Kiên Giang: Cần tiếp tục hỗ trợ ngư dân bám biển

24/06/2014 00:00

Chiều 21/6, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND và Hội nghề cá Tỉnh Kiên Giang.

Chiều 21/6, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND và Hội nghề cá Tỉnh Kiên Giang. Tại buổi làm việc, Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị tỉnh Kiên Giang tiếp tục phát huy truyền thống và sức mạnh trong nhân dân để từng bước đưa nghề cá tiếp cận khoa học công nghệ hiện đại, làm chủ những con tàu lớn hơn, vươn khơi xa và bám biển dài ngày hơn nữa.
   
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đề nghị tỉnh Kiên Giang tiếp tục hỗ trợ để ngư dân vươn khơi xa và bám biển dài ngày hơn nữa
   
  Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Kiên Giang Mai Anh Nhịn cho biết, toàn tỉnh có trên 20 loại nghề khác nhau thuộc 4 họ nghề: lưới kéo chiếm 30,0%, lưới rê chiếm 38,7%, lưới vây chiếm 3,4%, câu chiếm 17,7%, các nghề khác còn lại (pha xúc cá cơm, bẫy mực…) chiếm 10,1% số lượng tàu khai thác hải sản.
   
  Hiện tại Kiên Giang có 401 tổ, đội với 2.128 tàu và 19.733 lao động tham gia tổ ngư dân liên kết sản xuất trên biển. Các mô hình tổ, đội liên kết sản xuất trên biển đã giúp nhau chia sẻ được thông tin về ngư trường, thời tiết, kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ nhau xử lý rủi ro trên biển, tổ chức dịch vụ hậu cần, tiêu thụ sản phẩm; tương trợ, giúp đỡ gia đình các tổ viên; phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia bảo vệ chủ quyền trên biển.
   
  Chủ tịch Hội Nghề cá TP Rạch Giá, Kiên Giang, Trương Văn Ngữ khẳng định vai trò của Hội đã tăng cường khả năng hỗ trợ, giúp đỡ nhau về kinh tế, kỹ thuật trong khai thác, kinh doanh, dịch vụ, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế biển. Đặc biệt, các ngư dân bám biển đang góp phần duy trì sự xuất hiện dân sự của Việt Nam trên các vùng biển thuộc chủ quyền nước ta, nhất là trong bối cảnh Trung Quốc liên tục gây căng thẳng trên Biển Đông hiện nay.
   
  Một số khó khăn mà ngư dân Kiên Giang đang đối diện là tình trạng giá thủy sản mất giá do thương lái ngừng mua hoặc giảm nhu cầu thu mua như mực, tôm; hạ tầng của hệ thống cảng cá, dịch vụ nghề cá còn quá thô sơ, không đáp ứng được yêu cầu phát triển của nghề cá hiện nay. Vốn tín dụng cho sản xuất khó tiếp cận, khai thác trên biển gặp nhiều khó khăn do công nghệ đánh bắt, dịch vụ hậu cần lạc hậu, thức ăn, dịch bệnh chưa được kiểm soát. Đặc biệt hoạt động trên biển trong thời gian gần đây ngày càng phức tạp, ẩn chứa nhiều rủi ro.
   
  Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá cao vai trò của Hội Nghề  cá Kiên Giang đã góp phần đưa ngành Thủy sản của địa phương liên tục phát triển, góp phần xóa đói giảm nghèo và có tốc độ tăng trưởng hằng năm khá cao. Vì vậy, trong thời gian tới, MTTQ tỉnh cần tiếp tục phát huy truyền thống và sức mạnh này trong nhân dân để từng bước đưa nghề cá nhân dân tiếp cận khoa học công nghệ hiện đại, làm chủ những con tàu lớn hơn, vươn khơi xa và bám biển dài ngày hơn nữa.
   
  Chia sẻ với những khó khăn của ngư dân Kiên Giang, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết, Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam sẽ tổng hợp và kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu ban hành những chính sách sát hợp với cuộc sống hơn nữa để ngư dân có điều kiện phát triển nhanh và bền vững hơn, giảm thiểu những rủi ro mà hàng triệu ngư dân cả nước đang đối diện hằng ngày.
   
(Theo Chinhphu.vn)
   
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiên Giang: Cần tiếp tục hỗ trợ ngư dân bám biển
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO