Kiểm lâm mang xe chở gỗ vi phạm đi “giấu”

15/01/2015 00:00

Hạt Kiểm lâm Hàm Tân cho biết đang cho hai kiểm lâm viên Đặng Quốc An và Lê Quốc Vân làm tường trình về việc tự ý dẫn xe chở gỗ vi phạm đi “giấu”.

   
Ngày 14 -1, ông Ngũ Văn Hợi, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Hàm Tân (Chi cục Kiểm lâm Bình Thuận) cho biết đang cho hai kiểm lâm viên Đặng Quốc An và Lê Quốc Vân thuộc tổ kiểm lâm cơ động Hạt Kiểm lâm Hàm Tân làm tường trình về việc tự ý dẫn xe chở gỗ vi phạm đi “giấu”.
   
Xe chở gỗ bị công an tạm giữ
   
  Khoảng 7 giờ 30 ngày 12-1, sau khi nhận được tin báo, Tổ kiểm lâm cơ động của Hạt Kiểm lâm Hàm Tân đi tuần tra, phát hiện xe ô tô BKS 49C - 026.62 do tài xế Ngô Xuân Việt (trú tỉnh Lâm Đồng) điều khiển, đang dừng trên Quốc lộ 1, trước cây xăng Thanh Thuận (xã Sông Phan, huyện Hàm Tân).
   
  Lúc kiểm tra tài xế chưa xuất trình được giấy tờ liên quan đến lâm sản nên tổ công tác yêu cầu đưa phương tiện về tổ để kiểm tra. Tại đây, lái xe có trình một hóa đơn giá trị gia tăng do Công ty TNHH Ngô Thùy Trang (xã Đĩnh Lạc, huyện Di Linh, Lâm Đồng) xuất và một bảng kê lâm sản có xác nhận của Hạt kiểm lâm Di Linh (tỉnh Lâm Đồng). Tổ công tác tiến hành kiểm tra số lâm sản trên xe thì thấy không phù hợp với hồ sơ lâm sản xuất trình nên đã tiến hành lập biên bản và yêu cầu tài xế liên hệ với chủ hàng để tiếp tục xử lý vụ việc.
   
  Ông Hợi cho hay: “Sai sót của anh em là lúc đang lập biên bản thì nhận được thông tin có một chiếc xe nữa đang đi tới nên anh em đã lập biên bản xe 49C - 026.62 rồi tự ý mang xe đi “giấu” và tiếp tục chặn bắt xe khác mà không báo cáo với lãnh đạo”.
   
Số gỗ trên xe mà kiểm lâm viên đem đi giấu cùng tài xế
    
   
  Lúc đưa xe đi “giấu”, kiểm lâm viên Đặng Quốc An ngồi trong ca bin xe cùng tài xế, riêng Lê Quốc Vân điều khiển xe máy chạy dẫn đường. Tuy nhiên, xe chạy tới trạm CSGT Hàm Tân (thuộc xã Tân Đức, huyện Hàm Tân) thì bị lực lượng công an bắt giữ.
   
  Sau khi lập biên bản và mang xe “giấu” trước quán cà phê Góc Phố (thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân) gần nửa ngày, thì xe 49C - 062.62 tiếp tục được hai kiểm lâm An và Vân “hộ tống” đi “giấu”.
   
  Đến 21 giờ ngày 12-1, lúc lực lượng công an kiểm tra, kiểm lâm viên Lê Quốc Vân đã xuống xuất trình toàn bộ giấy tờ, có thể hiện số lâm sản là 20 phách gỗ.
   
  Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế lực lượng chức năng phát hiện trên xe có chứa tới 46 phách gỗ hình hộp. Công an huyện Hàm Tân đã tiến hành lập biên bản và tạm giữ xe ô tô vi phạm cùng toàn bộ số gỗ trên.
   
Theo Người Lao Động
   
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiểm lâm mang xe chở gỗ vi phạm đi “giấu”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO