Khu du lịch quốc gia Sa Pa xuất hiện băng tuyết

20/12/2017 09:10

(TNMT) - Ngày 19/12, trên đỉnh Fansipan nhiệt độ hạ xuống thấp làm băng tuyết xuất hiện. Đây là đợt mưa tuyết đầu tiên xuất hiện tại Sa Pa (Lào Cai) từ đầu mùa đông đến nay. Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn Lào Cai,  nhiệt độ đêm 19 và ngày 20/12 tiếp tục giảm sâu, vì vậy khả năng trong những ngày tới mưa tuyết vẫn tiếp tục xuất hiện tại khu vực này.

Hiện tượng tuyết rơi đầu mùa đã thu hút hàng ngàn du khách đén với khu du lịch quốc gia Sa Pa
Hiện tượng tuyết rơi đầu mùa đã thu hút hàng ngàn du khách đén với khu du lịch quốc gia Sa Pa

Tại các trạm khí tượng trong khu vực quan trắc được với nhiệt độ thấp và đồng loạt giảm sâu. Cụ thể, TP Lào Cai giảm tới 12,1 độ C; Phố Ràng (Bảo Yên) rét hại 10,9 độ C. Bắc Hà giảm còn 5,5 độ C; Sa Pa rét nhất 3,3 độ C. đặc biệt là trên đỉnh Fanxipan  nhiệt độ đo được là -4 độ C.

Hiên tượng tuyết rơi đâu mùa đã tạo ra hiệu ứng tích cực cho Sa Pa trong việc thu hút khách du lịch. Theo ước tính sơ bộ trong 19/12 đã có gần 10.000 lượt du khách đến với khu du lịch quốc gia Sa Pa. Tính chung từ đầu năm đến này đã có khoảng 3,7 triệu lượt du khách trong và ngoài nước đến Sa Pa – Lào Cai, đem lại tổng doanh thu đạt 9.443 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ năm 2016.

Hiện tượng thời tiết cực đoan đã khiến cho nhiều đại gia súc của người dân chết gây thiệt hại nặng nề cho người dân
Hiện tượng thời tiết cực đoan đã khiến cho nhiều đại gia súc của người dân chết gây thiệt hại nặng nề cho người dân

Tuy nhiên, nhiệt độ giảm sâu đang gây ra nhiều bất lợi cho sinh hoạt sản xuất của nhiều người dân - đặc biệt là người nông dân Sa Pa. Đơn cử, chỉ trong đợt rét này đã có 80 đại gia súc (trâu, bò, Ngựa chủ yếu dưới một năm tuổi) chết rét. Trước hiện tượng thời tiết cực đoan cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai đang triển khai nhiều giải pháp phòng chống rét bảo vệ sức khỏe cho người dân, vật nuôi và cây trồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khu du lịch quốc gia Sa Pa xuất hiện băng tuyết
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO