Khó đánh thuế nhà thứ 2 trở đi

08/09/2017 00:00

Đánh thuế căn nhà thứ 2 trở đi vào giá trị hay diện tích là câu hỏi của GS.TSKH Đặng Hùng Võ trước đề xuất đánh thuế vào nhà ở thứ 2 trở đi của Bộ Tài chính tại tọa đàm: “Hai kịch bản từ việc đánh thuế sở hữu nhà ở thứ 2” diễn ra sáng 7/9.

Dù ủng hộ phương án đánh thuế sở hữu nhà ở thứ 2, song GS.TSKH Đặng Hùng Võ vẫn cho rằng, cần phải tính toán cụ thể đề xuất đánh thuế sở hữu nhà thứ 2 trở lên, nếu không sẽ làm thị trường bất động sản bị ảnh hưởng, thị trường nhà cho thuê ít phát triển. Ông Võ đề nghị, nếu đánh thuế thì nên đánh theo diện tích nhà.

Hầu hết các chuyên gia không đánh giá cao tính khả thi của đề xuất này, dù về mặt tinh thần là rất hợp lý. Bởi hệ thống đăng ký nhà ở hiện nay đã phân cấp hoàn toàn cho địa phương, khó phát hiện hoặc rất tốn kém để phát hiện được các căn nhà khác của một ai đó tọa lạc ở nhiều tỉnh khác nhau. Hoàn cảnh này tương tự như pháp luật đất đai đặt ra hạn điền nhưng không phát hiện được những trường hợp vượt hạn điền.

Theo Báo Kinh tế đô thị

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khó đánh thuế nhà thứ 2 trở đi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO