Khen thưởng lực lượng bắt hacker rải mã độc lừa 2 tỷ đồng

21/11/2016 00:00

(TN&MT) - Chiều 21/11, ông Võ Công Trí - Phó Bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng đã đến biểu dương và thưởng nóng 20 triệu đồng cho Đội Phòng chống tội phạm công nghệ cao (thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Đà Nẵng) về thành tích triệt phá, bắt giữ hacker chuyên rãi mã độc, lừa đảo hơn 2 tỷ đồng.

Ông Võ Công Trí- Phó Bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng đã thưởng nóng 20 triệu đồng cho Đội phòng chống tội phạm công nghệ cao (thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Đà Nẵng)
Ông Võ Công Trí - Phó Bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng đã thưởng nóng 20 triệu đồng cho Đội Phòng chống tội phạm công nghệ cao.

Trước tình hình hoạt động của tội phạm sử dụng công nghệ cao có nhiều diễn biến phức tạp, các đối tượng cấu kết thành lập các đường dây, ổ nhóm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người trên các tỉnh, thành với số tiền thiệt hại hàng tỷ đồng.

Với các phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, Công an TP. Đà Nẵng đã chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ tăng cường công tác, nắm tình hình, áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để xác định các đối tượng, đường dây, ổ nhóm, hoạt động chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức sủ dụng công nghệ cao. Ngày 19/10/2016, Công an TP. Đà Nẵng đã xác lập chuyên án mang bí số “CNC1016” để đấu tranh về hoạt động của các đối tượng sử dụng công nghệ cao.

Sau thời gian đấu tranh chuyên án, ngày 11/11/2016, Công an TP. Đà Nẵng đã tiến hành phá án, khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Hùng Dương về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Hùng Dương, sinh ngày 19/5/1994, quê thôn Phương Ngạn, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Đối tượng đã dùng phương thức chiếm quyền quản trị facebook (thông qua mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet) của hơn 111 người  (chủ yếu là người Việt Nam định cư nước ngoài).

Sau khi chiếm quyền quản trị facebook, đối tượng sử dụng tài khoản đó để giả danh chủ tài khoản, nói chuyện, nhắn tin tới người thân chủ tài khoản tại Đà Nẵng và các tỉnh, thành trong nước lừa đảo chiếm đoạt thẻ cào điện thoại với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng. Đây là chuyên án lừa đảo theo phương thức công nghệ cao có tổng số tiền bị chiếm đoạt lớn nhất và nhiều bị hại nhất trên toàn quốc từ trước đến nay.

“Thành công của chuyên án đã mang lại niềm tin về độ an toàn cho người sử dụng mạng internet. Đồng thời, cũng góp phần thực hiện việc xây dựng thành phố bốn an (an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm và an sinh xã hội)” - ông Trí cho biết thêm.

Tin và ảnh:Yến Nhi

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khen thưởng lực lượng bắt hacker rải mã độc lừa 2 tỷ đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO