Kinh tế

Khát vọng vươn mình nơi thủ phủ Tây Nguyên

Trần Thọ 28/01/2025 - 07:54

(TN&MT) - Tỉnh Đắk Lắk có vị trí chiến lược quan trọng, có bề dày truyền thống và lịch sử. Phát huy lợi thế và kế thừa truyền thống, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Đắk Lắk đang có những bước phát triển vững chắc, đạt được những thành tựu quan trọng, cùng với cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Dấu ấn 120 năm

Đắk Lắk là tỉnh nằm ở trung tâm vùng Tây Nguyên, có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, chính trị, quốc phòng - an ninh; có diện tích tự nhiên 13.125km2, đứng thứ 4 cả nước và dân số khoảng 1,9 triệu người (chiếm 34% dân số vùng Tây Nguyên), với 49 thành phần dân tộc. Tỉnh Đắk Lắk còn là đầu mối giao thông của vùng Tây Nguyên với các tuyến giao thông đường bộ quan trọng; có cảng hàng không Buôn Ma Thuột nối với các trung tâm kinh tế lớn của cả nước như Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chi Minh, Đà Nẵng. Đây cũng là địa phương nằm trong Tam giác phát triển 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia. Lợi thế về diện tích đất nông nghiệp lớn (trong đó có hàng trăm nghìn ha đất đỏ bazan màu mỡ) cùng với khí hậu ôn hòa, địa hình bằng phẳng, nguồn nước tưới phong phú là những điều kiện thuận lợi để tỉnh Đắk Lắk phát triển nền nông nghiệp với nhiều sản phẩm nông nghiệp chủ lực của quốc gia như cà phê, cao su, hồ tiêu...

bao-tet-dak-lak-2.jpg
Cà phê - 1 trong những nông sản chủ lực của tỉnh Đắk Lắk.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, như: Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh,...

Nơi đây được thiên nhiên ban tặng nhiều danh lam thắng cảnh hấp dẫn, độc đáo với những ngọn thác hùng vĩ, những hồ nước thơ mộng cùng các khu rừng nguyên sinh đa dạng mang những vẻ đẹp đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên huyền thoại. Đặc biệt, Đắk Lắk còn là nơi hội tụ nhiều nét đặc sắc về giá trị văn hóa dân gian, phong tục tập quán của cộng đồng 49 dân tộc anh em cùng chung sống; trong đó có “Không gian Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên” được UNESCO ghi danh là Kiệt tác truyền khẩu và Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, đã góp phần làm nên một Đắk Lắk giàu truyền thống văn hóa, độc đáo, đậm đà bản sắc; cái nôi của sử thi Việt Nam với các huyền thoại bất tử như trường ca Đam San, Xinh Nhã; những di tích hào hùng lưu giữ dấu ấn lịch sử và các phong trào cách mạng của biết bao thế hệ cha anh đi trước. Cùng với đó, con người Đắk Lắk mang trong mình phẩm chất của vùng đất Tây Nguyên phóng khoáng và mạnh mẽ, mộc mạc và thủy chung; kiên cường bất khuất trước mọi khó khăn, thử thách.

Trong thời kỳ Pháp thuộc, vào ngày 22/11/1904, Toàn quyền Đông Dương ban hành Nghị định thành lập một tỉnh mới đặt dưới quyền hành chính và chính trị của Khâm sứ Trung kỳ lấy tên là tỉnh Đắk Lắk. Sự kiện này là cột mốc lịch sử đánh dấu sự thành lập tỉnh Đắk Lắk và tỉnh lỵ Buôn Ma Thuột; là kết quả của quá trình chuyển biến, giao lưu, gắn kết và hội nhập về văn hóa, xã hội, con người, kinh tế, chính trị và lãnh thổ của nhân dân các dân tộc nơi đây vào lịch sử dân tộc ta; đồng thời, đó cũng là kết quả của phong trào đấu tranh lâu dài và quyết liệt của nhân dân các dân tộc Đắk Lắk. Từ ngày thành lập đến nay, tỉnh Đắk Lắk đã trải qua 120 năm với nhiều chặng đường chuyển mình và phát triển cùng lịch sử dân tộc. Trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân các dân tộc Đắk Lắk đã kề vai sát cánh, vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ; luôn đoàn kết một lòng hướng về cách mạng, cùng với cả nước đi đến thắng lợi cuối cùng.

Bước tiến vững chắc

Trong bài phát biểu tại Lễ kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904 - 22/11/2024), Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung cho biết: Trải qua quá trình lịch sử 120 năm thành lập và phát triển, đến nay Đắk Lắk đã trở thành một tỉnh khá của khu vực miền Trung - Tây Nguyên; có diện tích tự nhiên, dân số thuộc nhóm các tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước; có diện tích và sản lượng cà phê, tiêu, sầu riêng đứng hàng đầu cả nước; là đầu mối giao thông quan trọng của Tây Nguyên. Kinh tế của tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng khá; giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đứng đầu khu vực Tây Nguyên. Giai đoạn 2021 - 2023, tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 7%/năm, quy mô nền kinh tế ngày càng mở rộng; GRDP bình quân đầu người năm 2024 ước đạt gần 75 triệu đồng. Cơ cấu các ngành kinh tế có sự dịch chuyển tích cực, từng bước giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp và tăng dần tỷ trọng ngành dịch vụ, công nghiệp - xây dựng; lĩnh vực nông nghiệp được cơ cấu lại theo hướng giá trị gia tăng cao và phát triển bền vững; sắc thái, diện mạo của tỉnh có nhiều đổi thay tích cực.

bao-tet-dak-lak-3.jpg
Thiên nhiên Đắk Lắk mang vẻ đẹp đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên huyền thoại.

Tỉnh Đắk Lắk có hơn 213.000ha trồng cây cà phê, sản lượng thu hoạch đạt hơn 520.000 tấn, chiếm hơn 30% sản lượng toàn quốc; hiện nay, tỉnh đang tập trung xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột trở thành điểm đến của cà phê thế giới.

Văn hóa xã hội của tỉnh đạt nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hoạt động cải cách hành chính được chú trọng; hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp được nâng lên rõ rệt; đồng thời, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội cơ bản được bảo đảm. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên không ngừng được nâng lên; trình độ lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức cũng như phương thức lãnh đạo của cấp ủy ngày càng được nâng cao, đổi mới. Công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế tiếp tục có khởi sắc và mang lại một số kết quả nổi bật, hoạt động hội nhập quốc tế ngày càng được mở rộng trên nhiều lĩnh vực. Những thành tựu đó góp phần vào sự phát triển chung của vùng và cả nước, là nền tảng cho những chặng đường tiếp theo, đưa Đắk Lắk phát triển nhanh và bền vững trên con đường hội nhập và phát triển.

Về sản xuất nông nghiệp, Đắk Lắk là trung tâm sản xuất cà phê lớn với diện tích và sản lượng luôn đứng đầu cả nước. Nhiều năm qua, cà phê là nông sản chủ lực trong cơ cấu kinh tế, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng sản phẩm xã hội và kim ngạch xuất khẩu, đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Năm 2023, diện tích cà phê của tỉnh có hơn 213.000ha, sản lượng thu hoạch đạt hơn 520.000 tấn, chiếm hơn 30% sản lượng toàn quốc, cà phê của tỉnh đã xuất khẩu đến hàng trăm quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Hiện nay, tỉnh đang tập trung xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột trở thành điểm đến của cà phê thế giới. Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột được Thủ tướng Chính phủ công nhận là lễ hội cấp Quốc gia. Đến nay, qua 8 lần tổ chức, Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột đã trở thành một sự kiện nổi bật của ngành cà phê Việt Nam, có ảnh hưởng lớn và để lại ấn tượng tốt đẹp đối với người dân, du khách trong nước và quốc tế. Cùng với cà phê, tỉnh Đắk Lắk còn là nơi tập trung nhiều diện tích cây trồng có giá trị kinh tế cao như sầu riêng, hồ tiêu, bơ….

Cũng tại Lễ kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực và những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã đạt được trong những năm qua. Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, trong suốt hành trình 120 năm hình thành, xây dựng và phát triển, từ một vùng đất hoang sơ, nghèo nàn, lạc hậu, Đắk Lắk ngày nay đã chuyển mình, vươn lên mạnh mẽ, kinh tế - xã hội phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc trong tỉnh được nâng lên.

Khát vọng và tầm nhìn

Kế thừa những tinh hoa, giá trị văn hóa, truyền thống và dựa trên điều kiện tự nhiên thuận lợi, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Lắk tiếp tục nỗ lực, quyết tâm xây dựng địa phương ngày càng giàu mạnh, bản sắc, văn minh, hạnh phúc. Theo Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung, trong chặng đường sắp tới, để hiện thực hóa mục tiêu, khát vọng được Trung ương và tỉnh xác định, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi là cơ bản, Đắk Lắk cũng đang đứng trước không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi cả hệ thống chính trị trong tỉnh cần tiếp tục khơi dậy, phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khai thác tiềm năng, lợi thế, tranh thủ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân; quán triệt sâu sắc, toàn diện, đầy đủ và thực hiện nghiêm túc quan điểm: Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; giữ gìn và phát triển văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc là nền tảng tinh thần của xã hội, tạo động lực cho phát triển bền vững; đảm bảo quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.

bao-tet-dak-lak-1.jpg
TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) mang dáng dấp của một đô thị hiện đại.

“Trong suốt hành trình 120 năm hình thành, xây dựng và phát triển, từ một vùng đất hoang sơ, nghèo nàn, lạc hậu, Đắk Lắk ngày nay đã chuyển mình, vươn lên mạnh mẽ, kinh tế - xã hội phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc trong tỉnh được nâng lên”.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII xác định: Đến năm 2030, tỉnh Đắk Lắk cơ bản trở thành trung tâm vùng, là tỉnh phát triển kinh tế, xã hội nhanh và bền vững khu vực Tây Nguyên, theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đến năm 2045, phát triển tỉnh thành một trung tâm của vùng Tây Nguyên trên tất cả các lĩnh vực. Một trong những khâu đột phá được Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là tập trung phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, hội nhập quốc tế và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trọng tâm là tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; chú trọng giáo dục nghề nghiệp, xuất khẩu lao động; bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; quan tâm phát triển y tế thông qua việc áp dụng, triển khai các kỹ thuật mới, áp dụng công nghệ tiên tiến, kỹ thuật cao.

Để phát triển kinh tế, xã hội nhanh và bền vững, tỉnh Đắk Lắk đặc biệt chú trọng chính sách “chiêu hiền đãi sĩ”. Ngày 7/12/2023, HĐND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Nghị quyết số 34/2023/NQ-HĐND Quy định chính sách ưu đãi; tiêu chí xác định đối tượng chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt trong các lĩnh vực cần thu hút làm việc tại các cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Theo đó, hỗ trợ ban đầu với mức tối đa lên tới 500 triệu đồng đối với các chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt được tuyển chọn; về tiền lương, đối với hợp đồng lao động, chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt được ký hợp đồng lao động với mức lương tối đa 50 triệu đồng/người/tháng.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung thay mặt Đảng bộ và nhân dân tỉnh Đắk Lắk bày tỏ quyết tâm: “Với bề dày truyền thống hào hùng của lịch sử 120 năm, với vị thế chính trị - xã hội hiện tại, đặc biệt, với tầm nhìn xa hơn trong tiến trình phát triển của tỉnh theo đường lối đổi mới của Đảng, toàn Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk nguyện sẽ tiếp tục vun đắp truyền thống cách mạng và lòng yêu nước; trân trọng và gìn giữ những thành quả mà các thế hệ cha ông đã dày công vun đắp; đoàn kết, chung sức đồng lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm xây dựng tỉnh Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững, ngày càng giàu đẹp, văn minh, bản sắc; góp phần tạo nền tảng vững chắc cùng với cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển của dân tộc Việt Nam”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khát vọng vươn mình nơi thủ phủ Tây Nguyên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO