Khánh thành Trạm tìm kiếm cứu nạn trên đảo Lý Sơn

24/09/2013 00:00

(TN&MT) - Trạm cứu nạn trên đảo Lý Sơn, được xây dựng với diện tích trên 830 m2, tại thôn Đông, xã An Hải, huyện Lý Sơn với vốn đầu tư 83 tỷ đồng

   
(TN&MT) - Sáng ngày 24/9, tại xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn; Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức khánh thành công trình Trạm cứu nạn trên đảo Lý Sơn và hạ thủy tàu cứu nạn kết hợp tuần tra trên biển để thực thi nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, tuần tra trên biển. 
   
  Tham dự lễ khánh thành có Thượng tướng Trần Văn Khuê - Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban tìm kiếm cứu nạn quốc gia; Thiếu tướng Trần Đình Dũng- Phó Tư lệnh BĐBP; lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi và các sở, ban ngành trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
   
Toàn cảnh Trạm cứu nạn Lý Sơn
    
   
  Trạm cứu nạn Lý Sơn, được xây dựng với diện tích trên 830 m2, tại thôn Đông, xã An Hải, huyện Lý Sơn với vốn đầu tư 83 tỷ đồng, gồm 6 hạng mục với đầy đủ các thiết bị chuyên dụng phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ. Đây được xem là Trạm cứu nạn lớn và hiện đại nhất tại các tỉnh khu vực miền Trung. Trạm có nhiệm vụ thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ đối với tàu cá của ngư dân gặp tai nạn rủi ro trên biển, tìm kiếm cứu nạn khi có thiên tai bão gió; ngoài ra trạm còn thực hiện việc sơ, cấp cứu người bị nạn…
   
  Cũng trong dịp này, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ngãi đưa vào hoạt động tàu cứu nạn kết hợp tuần tra trên biển có công suất 3800 CV, vốn đầu tư trên 60 tỷ đồng. Tàu này được trang bị hiện đại và lớn nhất hiện nay, vận tốc di chuyển trung bình 20 hải lý, thời gian hoạt động trên biển 60 giờ, lượng giãn nước 166 tấn.
   
Cắt băng khánh thành Trạm cứu nạn Lý Sơn
    
   
  Đại tá Ngô Duy Mười - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ngãi cho biết: với nhiệm vụ được giao lực lượng cứu hộ, cứu nạn thuộc Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh sẽ thực thi nhiều biện pháp tích cực để trợ giúp ngư dân, đặc biệt là đối với ngư dân đang tham gia hoạt động đánh bắt hải sản tại ngư trường Hoàng Sa và Trường Sa. Lực lượng này còn có nhiệm vụ tuyên truyền nâng cao nhận thức cho ngư dân về pháp luật, về chủ quyền biển đảo của quốc gia và các nước láng giềng. Ngoài ra, với thiết bị hiện có lực lượng này còn chủ động ứng phó tốt hơn với các tình huống nguy hiểm, đặc biệt trong mùa mưa bão, để kịp thời cứu nạn cứu hộ tàu cá của ngư dân gặp nạn trên biển.
   
  Việc hạ thủy và đưa vào hoạt động con tàu và Trạm cứu nạn cứu hộ trên biển tại đảo Lý Sơn với mục đích tạo môi trường ổn định, hòa bình trên biển để ngư dân yên tâm bám biển, thúc đẩy sản xuất, góp phần bảo vệ chủ quyền vùng biển đảo của tổ quốc.
   
  Tin & ảnh: Anh Quân
   
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khánh thành Trạm tìm kiếm cứu nạn trên đảo Lý Sơn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO