Khánh Hòa: Hủy án sơ thẩm vụ công an “ăn chặn” trầm kỳ

30/09/2014 00:00

(TN&MT) - Ngày 30/9, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên hủy bản án sơ thẩm hình sự của TAND huyện Khánh Sơn...

(TN&MT) - Sau 2 ngày xét xử phúc thẩm, ngày 30/9, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên hủy bản án sơ thẩm hình sự của TAND huyện Khánh Sơn về vụ 4 cựu cán bộ công an và đồng phạm “ăn chặn” trầm kỳ xảy ra trên địa bàn vào năm 2012.
   
Bị cáo Nguyễn Thành Trung (bên phải) và Luân Văn Nam tại Tòa phúc thẩm.
    
  Theo hồ sơ vụ án, thời gian giữa tháng 9/2012, hàng nghìn người tứ xứ kéo đến khu vực rừng Gộp Ngà ở xã Sơn Trung, huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) để đào bới tìm trầm hương, kỳ nam. Trước tình hình phức tạp, UBND huyện Khánh Sơn đã thành lập đội liên ngành để truy quét các phu trầm, ngăn chặn nạn phá rừng, lập lại an ninh trật tự… Đội liên ngành do Vũ Anh Trung (SN 1978, lúc đó là Thiếu tá, Đội trưởng Đội CS Kinh tế - Môi trường Công an huyện Khánh Sơn) làm đội trưởng; Nguyễn Hồng Hà (SN 1967, lúc đó là Trung tá, Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Khánh Sơn) là đội phó. Nhưng đến cuối tháng 9-2012, nhiều người dân đã làm đơn tố cáo lên Công an tỉnh Khánh Hòa về việc một số cán bộ công an trong đội liên ngành đã chiếm đoạt trầm kỳ do họ tìm được.
   
  Qua điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa xác định, trong đêm 26/9/2012 có 2 nhóm người tìm được trầm kỳ nhưng bị buộc giao lại cho các cán bộ công an trong Đội liên ngành. Sau đó số trầm kỳ này được đích thân ông Nguyễn Thành Trung (1968, lúc đó vừa bị giáng cấp từ Thượng tá xuống Trung tá; giáng chức từ Trưởng xuống Phó trưởng Công an huyện Khánh Sơn vì những sai phạm trong quản ly và bảo vệ rừng tại địa phương, rồi bị điều về làm Phó Giám thị Trại tạm giam – Công an tỉnh Khánh Hòa) đem đi bán được 4,15 tỷ đồng. Số tiền này chỉ được chia cho một nhóm phu trầm 2,55 tỷ đồng, số tiền còn lại Nguyễn Thành Trung, Vũ Anh Trung, Nguyễn Hồng Hà, Trần Lệ Kiên (SN 1984, lúc đó là Đội phó Đội CS Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an huyện Khánh Sơn – thành viên Đội liên ngành) cùng với đối tượng Luân Văn Nam (SN 1985, trú thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn; lúc đó làm nghề lái xe và “phụ giúp” các cán bộ công an trong Đội liên ngành thu giữ số trầm kỳ nói trên) chia nhau bỏ túi riêng. Theo Cơ quan điều tra, hành vi của 5 đối tượng này gây thiệt hại lợi ích Nhà nước 4,14 tỷ đồng.
   
  Vụ án này được TAND huyện Khánh Sơn xét xử sơ thẩm từ ngày 18 đến ngày 20/6/2014. Theo đó, Nguyễn Thành Trung bị tuyên phạt 10 năm tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”; Nguyễn Hồng Hà và Vũ Anh Trung cùng mức án 5 năm 6 tháng tù, Trần Lệ Kiên 5 năm tù cùng về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Luân Văn Nam cũng chịu mức án 3 năm tù về tội này (với vai trò đồng phạm). Sau đó, Nguyễn Thành Trung kháng cáo kêu oan, Luân Văn Nam kháng cáo xin giảm án.
   
  Tại phiên xử phúc thẩm, các bị cáo Vũ Anh Trung, Nguyễn Hồng Hà khai rằng, đêm 27-9-2014 cùng ngồi với Nguyễn Thành Trung tại một quán cà phê ở thị trấn Tô Hạp để thỏa thuận ăn chia số tiền bán trầm kỳ. Tuy nhiên, bị cáo Nguyễn Thành Trung lại một mực khai thời điểm đó y đang nhậu cùng với 5 người khác tại TP. Cam Ranh (Khánh Hòa). Tại tòa, 2 nhân chứng cũng xác nhận, thời điểm trên họ cùng 3 người khác nhậu cùng Nguyễn Thành Trung ở Cam Ranh. Xét đây là tình tiết mới có thể làm thay đổi nội dung vụ án, theo đề nghị của 2 luật sư bảo vệ cho bị cáo Nguyễn Thành Trung cùng đại VKSND tỉnh Khánh Hòa giữ quyền công tố tại tòa, HĐXX đã quyết định hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ vụ án cho VKSND huyện Khánh Sơn để điều tra, truy tố lại từ đầu theo đúng quy định của pháp luật.
   
Thanh Nam
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khánh Hòa: Hủy án sơ thẩm vụ công an “ăn chặn” trầm kỳ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO