Khám phá hình ảnh động, thực vật hoang dã

30/10/2017 00:00

(TN&MT) – Sóc đỏ, hoa Fynbos và ngỗng Canada nằm trong số những hình ảnh độc đáo được Guardian chọn lọc từ thế giới thiên nhiên tuần qua.

Mùa thu ngập tràn màu sắc trong một khu rừng bên ngoài Tbilisi, Georgia, Mỹ. Hình ảnh: David Mdzinarishvili/Reuters
Mùa thu ngập tràn màu sắc trong một khu rừng bên ngoài Tbilisi, Georgia, Mỹ. Hình ảnh: David Mdzinarishvili/Reuters

 

Một chú sóc đỏ ngồi trên thân cây phủ đầy nấm mùa thu ở Hinterzarten, Đức. Hình ảnh: Dennis Wegewijs/Alamy
Một chú sóc đỏ ngồi trên thân cây phủ đầy nấm mùa thu ở Hinterzarten, Đức. Hình ảnh: Dennis Wegewijs/Alamy

 

Những chú ngỗng Canada chân hồng bay đi tìm thức ăn trên đầm lầy của khu bảo tồn thiên nhiên RSPB ở Southport, Merseyside, Anh. Hình ảnh: Cernan Elias/Alamy
Những chú ngỗng Canada chân hồng bay đi tìm thức ăn trên đầm lầy của khu bảo tồn thiên nhiên RSPB ở Southport, Merseyside, Anh. Hình ảnh: Cernan Elias/Alamy

 

Một con bọ rùa ở phía Tây Sussex, Anh. Hình ảnh: Emma Adams/Alamy
Một con bọ rùa ở phía Tây Sussex, Anh. Hình ảnh: Emma Adams/Alamy

 

Đàn cừu Bighorn đi bộ trong công viên tiểu bang Valley of Fire ở Hạt Clark, Nevada, miền Tây nước Mỹ. Hình ảnh: Adam Gray/Barcroft Images
Đàn cừu Bighorn đi bộ trong công viên tiểu bang Valley of Fire ở Hạt Clark, Nevada, miền Tây nước Mỹ. Hình ảnh: Adam Gray/Barcroft Images

 

Một con hổ Bengal bị nhập lậu vào Mỹ và bắt giữ tại biên giới Mexico được chụp lại bởi cơ quan truyền thông tại Cục Hoang dã và Cá Mỹ ở Torrance, California. Hình ảnh: Mark Ralston/AFP/Getty Images
Một con hổ Bengal bị nhập lậu vào Mỹ và bắt giữ tại biên giới Mexico được chụp lại bởi cơ quan truyền thông tại Cục Hoang dã và Cá Mỹ ở Torrance, California. Hình ảnh: Mark Ralston/AFP/Getty Images

 

Cá sấu ở trang trại Asam Kumbang thuộc Medan, Indonesia. Được xây dựng năm 1959, trang trại này là khu vực nuôi cá sấu lớn nhất ở Indonesia và hiện có gần 2.000 con cá sấu với kích cỡ và loài khác nhau. Hình ảnh: Gatha Ginting/AFP/Getty Images
Cá sấu ở trang trại Asam Kumbang thuộc Medan, Indonesia. Được xây dựng năm 1959, trang trại này là khu vực nuôi cá sấu lớn nhất ở Indonesia và hiện có gần 2.000 con cá sấu với kích cỡ và loài khác nhau. Hình ảnh: Gatha Ginting/AFP/Getty Images

 

Những bông hoa Fynbos mọc trên núi Table ở Cape Town, Nam Phi. Hoa Fynbos là loài hoa “độc quyền” của Table Mountain, không có ở bất kỳ nơi nào khác trên Trái đất. Hình ảnh: Nic Bothma/EPA
Những bông hoa Fynbos mọc trên núi Table ở Cape Town, Nam Phi. Hoa Fynbos là loài hoa “độc quyền” của Table Mountain, không có ở bất kỳ nơi nào khác trên Trái đất. Hình ảnh: Nic Bothma/EPA

 

Hình ảnh bướm chúa của nhiếp ảnh gia Tim Flach trong cuốn sách “Endangered” gần đây nhất của tác giả - nhà động vật học Jonathan Baillie.
Hình ảnh bướm chúa của nhiếp ảnh gia Tim Flach trong cuốn sách “Endangered” gần đây nhất của tác giả - nhà động vật học Jonathan Baillie

 

Cá răng nanh có những chiếc răng lớn nhất so với kích thước cơ thể của bất kỳ loài cá khác trong đại dương. Hình ảnh: Espen Rekdal/BBC
Cá răng nanh có những chiếc răng lớn nhất so với kích thước cơ thể của bất kỳ loài cá khác trong đại dương. Hình ảnh: Espen Rekdal/BBC

Mai Đan

Tổng hợp từ Guardian

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khám phá hình ảnh động, thực vật hoang dã
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO