Khai mạc Hội nghị cấp cao các nhà lãnh đạo nền kinh tế APEC

11/11/2017 00:00

(TN&MT) - Sáng nay (11/11), tại TP. Đà Nẵng, Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 25 với chủ đề "Tạo động lực mới cùng vun đắp tương lai chung" đã khai mạc do Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch APEC Việt Nam 2017, chủ trì.

Hội nghị diễn ra các Phiên họp kín; Lễ chuyển giao vai trò Chủ tịch Năm APEC 2018 cho Papua New Guinea. Với chủ đề "Tạo động lực mới cùng vun đắp tương lai chung", các nhà lãnh đạo kinh tế APEC cùng bàn thảo những vấn đề quan trọng, thiết thân, nhằm tạo "động lực mới" cho tăng trưởng bền vững và liên kết khu vực, từ đó "vun đắp tương lai chung" là hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng ở châu Á-Thái Bình Dương.

Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 25 với chủ đề
Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 25 với chủ đề "Tạo động lực mới cùng vun đắp tương lai chung" đã khai mạc do Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch APEC Việt Nam 2017, chủ trì sáng nay

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh thế giới đang chứng kiến nhiều thuận lợi cùng thách thức mới trong kỷ nguyên số. Chủ tịch nước khẳng định APEC sẽ xác định động lực mới của tăng trưởng để người dân có thể hưởng thụ một cách công bằng nhưng thành tự của kinh tế.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu, chỉ mới 1 năm kể từ hội nghị Cấp cao APEC 2016 ở Peru, tình hình thế giới đã có nhiều chuyển biến phức tạp. Tuy kinh tế thế giới đang phục hội nhưng liên kết kinh tế khu vực gặp trở ngại. Trong khi đó, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đem lại nhiều cơ hội chưa từng có, còn những thỏa thuận thương mại định hướng phát triển kinh tế dài hạn.

Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 25 với chủ đề "Tạo động lực mới cùng vun đắp tương lai chung" này, Việt Nam đề xuất 4 hướng ưu tiên lớn, gồm: Thúc đẩy tăng trưởng bền vững, sáng tạo và bao trùm; Đẩy mạnh liên kết kinh tế khu vực sâu rộng; Nâng cao năng lực cạnh tranh, sáng tạo của doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa trong kỷ nguyên số; Tăng cường an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Những trọng tâm trên nhằm đáp ứng nhu cầu chung về khôi phục đà tăng trưởng và liên kết sâu rộng ở khu vực, góp phần hoàn tất các Mục tiêu Bogor và thực hiện Chương trình nghị sự của Liên hợp quốc về phát triển bền vững đến năm 2030.

Tại Hội nghị này, các nhà Lãnh đạo xem xét và quyết định việc thông qua một loạt văn kiện đã được bàn thảo và thống nhất ở cấp quan chức cấp cao (SOM) và cấp Bộ trưởng.

Tin & ảnh: Xuân Lam

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khai mạc Hội nghị cấp cao các nhà lãnh đạo nền kinh tế APEC
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO