Khai mạc Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023

19/04/2018 18:07

(TN&MT) - Ngày 19/4, tại Trung tâm Văn hóa hội nghị tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra “Lễ Khai mạc Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVI, nhiệm kỳ...

(TN&MT) - Ngày 19/4, tại Trung tâm Văn hóa hội nghị tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra “Lễ Khai mạc Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023 ”. Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã đến dự đại hội cùng 285 đại biểu đại diện cho trên 210.000 công nhân viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong toàn tỉnh.
Thái Nguyên: Khai mạc Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023 
Khai mạc Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 
Theo báo cáo kết quả công tác công đoàn nhiệm kỳ 2013 - 2018 trình bày tại Đại hội, tính đến hết quý I năm 2018, toàn tỉnh có trên 210.000 CNVCLĐ, trong đó có trên 139.000 người là đoàn viên công đoàn. Trong 5 năm qua, các cấp công đoàn đã tích cực tham gia quản lý, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ.
2-Thái Nguyên: Khai mạc Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023 
Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ cho Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên
Chương trình phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở được quan tâm, kết quả đã đạt và vượt trên 400% so với chỉ tiêu đề ra. Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CNVCLĐ, các hoạt động từ thiện – xã hội được các cấp Công đoàn trong tỉnh quan tâm thực hiện tốt. Đã có gần 300.000 CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn được tặng quà, hỗ trợ, giúp đỡ vay vốn phát triển kinh tế với tổng số tiền trên 140 tỷ đồng. Các cấp công đoàn đã vận động các đơn vị, doanh nghiệp xây dựng 285 nhà Mái ấm công đoàn cho CBVCLĐ gặp khó khăn về nhà ở với tổng kinh phí trên 8,6 tỷ đồng. Nhiệm kỳ qua đã có trên 30.000 sáng kiến cải tiến, giải pháp và các đề tài nghiên cứu khoa học của CNVCLĐ được đề xuất và đưa vào thực tế mang lại giá trị làm lợi trên 219 tỷ đồng.v.v.
3-Thái Nguyên: Khai mạc Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023 
Đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên đã trao tặng Đại hội bức trướng với dòng chữ “Công đoàn tỉnh Thái Nguyên đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm vì lợi ích đoàn viên và người lao động”
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam yêu cầu: Trong nhiệm kỳ tới, các cấp công đoàn tỉnh Thái Nguyên cần thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho người lao động; tạo điều kiện để người lao động tham gia học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đẩy mạnh các phong trào thi đua trong CNVCLĐ, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”… Đồng thời đề nghị tỉnh Thái Nguyên tạo nhiều điều kiện để xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ đời sống của đội ngũ công nhân trên địa bàn tỉnh.
anh3
Toàn cảnh Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023
Chủ đề chính của nhiệm kỳ 2018 - 2023 là “Vì việc làm, đời sống, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, tiếp tục xây dựng tổ chức công đoàn và đội ngũ công nhân, viên chức, lao động vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Thái Nguyên sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại”. Các cấp công đoàn tỉnh đã hạ quyết tâm đặt mục tiêu phát triển mới 45.000 đoàn viên, thành lập tổ chức công đoàn tại 100% doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên; phấn đấu hàng năm có trên 80% công đoàn cấp trên cơ sở đạt tiêu chuẩn vững mạnh, 100% cán bộ công đoàn được tập huấn nghiệp vụ và kỹ năng công tác…
 
 Nhân dịp này, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã vinh dự được đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ năm 2017. Đại hội diễn tra trong 2 ngày 19 và 20/4/2018 đã củng cố bộ máy lãnh đạo Liên đoàn lao động tỉnh Thái Nguyên khóa mới và bầu ra đoàn đại biểu có đủ trình độ, năng lực, tài năng, đạo đức để đi dự Đại hội Công đoàn toàn quốc và xây dựng tổ chức công đoàn tỉnh Thái Nguyên ngày càng phát trỉên vững mạnh.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khai mạc Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO