Khai mạc CSOM- mở đầu Tuần lễ Cấp cao APEC

06/11/2017 00:00

(TN&MT) - Hội nghị tổng kết quan chức cao cấp (CSOM) chính thức khai mạc sáng nay 6/11 tại Khách sạn Furama, Đà Nẵng, mở màn cho Tuần lễ cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2017.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, chủ tịch SOM APEC 2017 chủ trì
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, chủ tịch SOM APEC 2017 chủ trì

CSOM năm nay diễn ra trong hai ngày 6 - 7.11, do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, chủ tịch SOM APEC 2017 chủ trì. Với chủ đề: “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung”, chương trình nghị sự sẽ tập trung vào bốn ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng bền vững, sáng tạo và bao trùm; đẩy mạnh liên kết kinh tế sâu rộng; nâng cao năng lực cạnh tranh và sáng tạo của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa trong kỷ nguyên số; và tăng cường an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu.

Hội nghị tổng kết quan chức cao cấp (CSOM) chính thức khai mạc lúc 9 giờ sáng nay 6.11 tạo Khách sạn Furama, Đà Nẵng, mở màn cho Tuần lễ cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2017
Hội nghị tổng kết quan chức cao cấp (CSOM) chính thức khai mạc lúc 9 giờ sáng nay 6.11 tạo Khách sạn Furama, Đà Nẵng, mở màn cho Tuần lễ cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2017

Cũng trong ngày hôm nay, Hội nghị hội đồng tư vấn kinh doanh APEC (ABAC) tiếp tục diễn ra tại Trung tâm hội nghị Ariyana, Đà Nẵng, với sự tham dự của các thành viên đến từ 21 nền kinh tế APEC.

Phát biểu khai mạc cuộc họp, Chủ tịch Hội nghị Quan chức Cấp cao (SOM), Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết cuộc họp SOM cuối cùng này sẽ gồm 2 mục tiêu chính. Đầu tiên, các quan chức tham dự sẽ xem xét lại việc hợp tác APEC trong năm nay, chuẩn bị báo cáo để trình lên hội nghị bộ trưởng và hội nghị lãnh đạo trong tuần này. Thứ hai, SOM sẽ hoàn thành tuyên bố cho hội nghị bộ trưởng.

Bên lề Hội nghị tổng kết quan chức cao cấp (CSOM)
Bên lề Hội nghị tổng kết quan chức cao cấp (CSOM)

APEC là diễn đàn mở, hoạt động theo nguyên tắc cùng lợi, đồng thuận, tự nguyện và không ràng buộc. Kể từ khi thành lập, APEC đã trải qua 4 đợt mở rộng và hiện có 21 nền kinh tế thành viên, hội tụ các nền kinh tế lớn nhất thế giới. Tính đến tháng 11/2016, APEC đại diện khoảng 39% dân số thế giới, đóng góp 59% GDP và 48% thương mại toàn cầu.

APEC là diễn đàn mở, hoạt động theo nguyên tắc cùng lợi, đồng thuận, tự nguyện và không ràng buộc
APEC là diễn đàn mở, hoạt động theo nguyên tắc cùng lợi, đồng thuận, tự nguyện và không ràng buộc


Xuân Lam

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khai mạc CSOM- mở đầu Tuần lễ Cấp cao APEC
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO