Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 13 chức danh do HĐND TP. Đà Nẵng (khóa VIII) bầu

10/12/2014 00:00

(TN&MT) - Ngày 10/12, Kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố Đà Nẵng khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016) đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 13 chức danh do HĐND thành...

(TN&MT) - Ngày 10/12, Kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố Đà Nẵng khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016) bước qua ngày làm việc thứ 2 và đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 13 chức danh do HĐND thành phố bầu.
   
  Trước khi tiến hành lấy phiếu tín nhiệm, Thường trực HĐND thành phố đã trình bày Tờ trình về danh sách lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ các chức vụ do HĐND khóa VIII bầu và các đại biểu đã biểu quyết thông qua.
   
  Các đại biểu cũng đã thảo luận về việc lấy phiếu tín nhiệm và người được lấy phiếu tín nhiệm; sau đó tiến hành lấy phiếu tín nhiệm; công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm và thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 13 vị giữ chức vụ do HĐND thành phố bầu.
   
  Theo công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Trần Thọ nhận được số phiếu tín nhiệm cao nhất với 45/47 phiếu tín nhiệm cao (93,75%); 2 phiếu tín nhiệm (4,17%) và không có phiếu tín nhiệm thấp. Kế đến là ông Võ Duy Khương - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố với số tín nhiệm cao 89,58%; 8,88% tín nhiệm và cũng không có phiếu tín nhiệm thấp.
   
   
Một số hình ảnh bỏ phiếu tín nhiệm đối với 13 chức danh do HĐND thành phồ bầu
   
  Ông Huỳnh Đức Thơ- Phó Chủ tịch UBND thành phố có số phiếu tín nhiệm cao thứ 3 với tỷ lệ 79,17% (tỷ lệ phiếu tín nhiệm là 12,50% và không tín nhiệm là 6,25%). Cùng tỷ lệ 79,17% số phiếu tín nhiệm cao với ông Thơ là ông Nguyễn Văn Sơn - Thiếu tướng, Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng (ông này có tỷ lệ phiếu tín nhiệm 16,67% và 2,08% tín nhiệm thấp).
   
  Ông Văn Hữu Chiến - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng và ông Nguyễn Ngọc Tuấn- Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng có tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp bằng nhau theo thứ tự lần lượt là 72,92%, 20,83% và 4,17%. Riêng ông Phùng Tấn Viết - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng có tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao thấp nhất trong các vị Thường trực UBND thành phố với tỷ lệ 56,25% (trong đó 35,42% tín nhiệm, 6,25% không tín nhiệm).
   
   
   
  Cũng theo công bố trên, người có phiếu tín nhiệm thấp cao nhất trong danh sách 13 vị lấy phiếu tín nhiệm lần này là ông Ngô Xuân Thắng - Ủy viên Thường trực HĐND thành phố với tỷ lệ 8,33% (trong khi ông này tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao đứng thứ 11/13 với 56,25% và có tỷ lệ số phiếu tín nhiệm là 33,30%, tỷ lệ phiếu không tin nhiệm là 8,33%).
   
  Phát biểu ngay sau khi công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng Trần Thọ chúc mừng những người được tin tưởng, thể hiện kết quả tín nhiệm cao và tín nhiệm. Theo ông Thọ, kết quả lấy phiếu tín nhiệm này chính là sự động viên, khích lệ và ghi nhận kịp thời năng lực, trình độ và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của những người giữ chức vụ do HĐND thành phố bầu. 
Tin và ảnh:Mỹ Lộc- Anh Dũng
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 13 chức danh do HĐND TP. Đà Nẵng (khóa VIII) bầu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO