Italy: Tìm thấy thi thể nạn nhân thứ bảy trong khách sạn bị tuyết vùi lấp

24/01/2017 00:00

(TN&MT) – Ngày 23/1, thi thể của nạn nhân thứ bảy đã được tìm thấy trong đống đổ nát của khách sạn trên núi ở miền Trung Italy do những trận bão tuyết hồi tuần trước. Trước đó, 11 người đã được cứu sống sau thảm họa ngày 18/1 tại Vườn quốc gia Gran Sasso, trong đó có bốn trẻ em được cứu từ hàng tấn tuyết và dưới đống đổ nát vào ngày 20/1. Thi thể của người phụ nữ được phát hiện vào chiều 23/1, nâng số người chết được xác nhận lên bảy người và vẫn còn khoảng 22 người chưa được tìm thấy.

Hình ảnh được chụp lại từ video cho thấy một đứa trẻ được nhân viên cứu hộ cứu thoát trong khách sạn Rigopiano tại thành phố Pescara, miền Trung Italy vào ngày 20/1/2017. Ảnh: Reuters
Hình ảnh được chụp lại từ video cho thấy một đứa trẻ được nhân viên cứu hộ cứu thoát trong khách sạn Rigopiano tại thành phố Pescara, miền Trung Italy vào ngày 20/1/2017. Ảnh: Reuters

Đoạn băng video cho thấy khi tuyết tan chảy có thể nhìn rõ các xe ô tô bị lật ngược, và một người được cứu qua một lỗ nhỏ trên mái bê tông của khách sạn Rigopiano.

Chính phủ Italy cam kết sẽ xem xét lại bộ máy phản ứng trong các tình huống khẩn cấp, và một toà án ở gần Pescara đã mở cuộc điều tra.

Mai Đan
Tổng hợp từ Reuters

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Italy: Tìm thấy thi thể nạn nhân thứ bảy trong khách sạn bị tuyết vùi lấp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO