Indonesia: Núi lửa phun trào, 5 người thiệt mạng

11/08/2013 00:00

Những cột tro bụi nóng từ ngọn núi lửa bất ngờ thức giấc bốc cao tới 2.000m.

Những cột tro bụi nóng từ ngọn núi lửa bất ngờ thức giấc bốc cao tới 2.000m.
   
  Cơ quan giảm thiểu thiên tai quốc gia Indonesia cho biết, có 5 người thiệt mạng do bỏng nặng bởi tro nóng trào ra từ một ngọn một núi lửa mới hoạt động trở lại ở miền Trung nước này.
  Ngọn núi Rokatenda ở quần đảo Palua, thuộc tỉnh miền Trung Tenggara của Indonesia sáng sớm 10/8 đã bất ngờ thức tỉnh và phun ra những cột tro bụi mù mịt, nóng bốc cao tới 2.000m. Trước đó, do lo ngại ngọn núi này sẽ "tỉnh giấc" bất cứ lúc nào nên nhà chức trách địa phương đã yêu cầu sơ tán hơn nghìn người sống quanh đó. Tuy nhiên, một số người vẫn tìm cách ở lại hoặc quay trở về.
  Nhà chức trách xác định 5 người đã chết, song đến nay đội cứu hộ mới tìm thấy 3 thi thể trong tình trạng bị bỏng nặng.
   
Một ngọn núi lửa Indonesia (ảnh: NBCnews)
   
  Lần phun trào gần nhất của núi lửa Rokatenda xảy ra vào tháng 11/2012. Khi đó nó phun ra những đám mây bụi và khí có nhiệt độ tới hàng trăm độ C. Dung nham và bụi núi lửa tràn xuống các sườn núi, phá hủy nhiều ngôi nhà.
   
  Quần đảo Indonesia có tới 129 núi lửa đang hoạt động do nằm trên vành đai núi lửa Thái Bình Dương.
Theo VOV
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Indonesia: Núi lửa phun trào, 5 người thiệt mạng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO