Hưng Yên: Nhãn lồng Hưng Yên cho nguồn thu trên 900 tỷ đồng

15/09/2017 00:00

(TN&MT)- Năm 2017, sản lượng nhãn lồng Hưng Yên đạt khoảng 32.000 tấn.  Đến thời điểm hiện tại sản lượng đã thu hoạch khoảng 95%,  cho người dân tỉnh Hưng Yên nguồn thu trên 900 tỷ đồng.

Hiện nay tỉnh Hưng Yên có khoảng 3.300 ha nhãn được trồng tập trung ở TP Hưng Yên, các huyện Khoái Châu, Kim Động, Tiên Lữ, cho sản lượng hằng năm khoảng 40.000 tấn quả. Trên địa bàn tỉnh hiện có 155 ha nhãn được trồng theo tiêu chuẩn VietGap, tập trung ở xã Hồng Nam, TP Hưng Yên và xã Hàm Tử huyện Khoái Châu. Những diện tích nhãn VietGap này được Bộ Công thương cấp mã số xuất khẩu sang thị trường Mỹ và một số nước khác.

Thu hoạch nhãn VietGap cuối vụ ở thôn Cảnh Thượng, xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu.
Thu hoạch nhãn VietGap cuối vụ ở thôn Cảnh Thượng, xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu.

Trong 3.300 ha nhãn toàn tỉnh, hiện nay có khoảng 2.000 ha trồng với quy mô tập trung. Vùng nhãn trồng tập trung chủ yếu tại các huyện Khoái Châu, Kim Động, Tiên Lữ và TP Hưng Yên. Trong đó huyện Khoái Châu có 1.561 ha với 900 ha trồng tập trung, với sản lượng trung bình hàng năm từ 12 đến 15 nghìn tấn. TP Hưng Yên có diện tích trồng nhãn 885 ha, trong đó có 500 ha trồng tập trung, sản lượng trung bình từ 10 đến 12 nghìn tấn. Những năm gần đây, người dân tích cực cải tạo vườn tạp, thay đổi giống nhãn, nên nhãn có chất lượng cao đạt 90% diện tích.

Thu nhập tới 200 triệu/1ha nhãn, nhiều gia đình xây dựng được nhà ở khang trang.
Thu nhập tới 200 triệu/1ha nhãn, nhiều gia đình xây dựng được nhà ở khang trang.

Nhãn lồng Hưng Yên thu hoạch gồm 3 trà chính: Trà chín sớm cho thu hoạch từ ngày 15 đến ngày 30-7 (có khoảng 5% diện tích). Chín chính vụ từ 5 đến 25-8 (chiếm 55% diện tích), chín muộn cho thu hoạch từ 30-8 đến 20-9 (chiếm khoảng 40% diện tích).

Nhãn lồng Hưng Yên là trái cây đặc sản của tỉnh, trái nhãn quả tròn, vỏ màu nâu sẫm, quả to, mùi thơm, cùi dày, săn chắc, cùi màu trắng, vị ngọt đậm và giòn. Nhãn lồng Hưng Yên được cục sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00055 theo Quyết định 186/QĐ- SHTT áp dụng cho 4 khu vực: TP Hưng Yên, các huyện Khoái Châu, Tiên Lữ và Kim Động. Đây là cơ sở để nhãn lồng Hưng Yên khẳng định thương hiệu trên thị trường, phục vụ người tiêu dùng cả nước sản phẩm chất lượng cao và hướng tới xuất khẩu, nâng cao giá trị của cây đặc sản.

Vụ nhãn năm nay tuy mất mùa nhưng được giá. Đầu vụ có giá từ 40.000 đến 50.000 đồng/1kg. Cuối vụ có giá từ 30 đến 40.000 đồng/1kg. Tại các vùng trồng quy mô tập trung như xã Hàm Tử, Đông Kết, huyện Khoái Châu; Hồng Nam, TP Hưng Yên, người trồng nhãn thu lãi từ 180 đến 200 triệu đồng/ha. Năm nay toàn tỉnh ước đạt trên 900 tỷ đồng nguồn thu từ nhãn.

                                                                                        Trần Tuấn

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hưng Yên: Nhãn lồng Hưng Yên cho nguồn thu trên 900 tỷ đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO