Hưng Yên: Khoanh định hơn 2.231 khu vực cấm hoạt động khoáng sản

05/08/2017 00:00

(TN&MT) - UBND tỉnh Hưng Yên vừa khoanh định 2.231 khu vực cấm và tạm thời cấm các hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh với tổng diện tích trên 74,6 nghìn ha. 

Cơ sở tôn giáo, thờ tự là khu vực cấm hoạt động khoáng sản.
Cơ sở tôn giáo, thờ tự là khu vực cấm hoạt động khoáng sản.

Trong đó có 362 điểm cấm hoạt động khoáng sản do trong vùng đất di tích lịch sử - văn hóa, khu danh lam, thắng cảnh; 95 điểm nằm trong khu đất quốc phòng, an ninh; 1.063 điểm nằm trong khu vực đất các cơ sở tôn giáo, thờ tự, tín ngưỡng; 711 điểm nằm trong khu vực đất hành lang bảo vệ giao thông, đê điều, cấp thoát nước, xử lý chất thải, dẫn điện, xăng dầu, khí, thông tin liên lạc.

Trần Tuấn

 

 

 

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hưng Yên: Khoanh định hơn 2.231 khu vực cấm hoạt động khoáng sản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO