Huế: Khắc phục sạt lở tại thủy điện Bình Điền

07/11/2017 00:00

(TN&MT)- Mưa lớn khiến nhiều công trình tại Thừa Thiên Huế bị hư hỏng, trong đó có thủy điện Bình Điền (thị xã Hương Trà) bị sạt lở...

Hậu bão 12 khiến mưa lớn kéo dài, nhiều nơi tại Thừa Thiên Huế đã và đang bị ngập sâu, giao thông gián đoạn, thương vong xảy ra. Nhiều tuyến đường từ TP. Huế về các huyện, thị xã bị chia cắt.

Theo báo cáo của lãnh đạo Nhà máy thủy điện Bình Điền, mưa lũ gây thiệt hại một số vị trí tại đơn vị.

Rất nhiều khối lượng đất đá bị sạt lở
Rất nhiều khối lượng đất đá bị sạt lở

Cụ thể, sạt trượt đất đá khu vực cột xuất tuyến số 1 cao trình 41m phía sau nhà máy làm đất đá trượt xuống khu vực mố néo số 1 khối lượng khoảng 50m3; đoạn kè đường VH4 đường ống áp lực, mưa lũ làm trôi toàn bộ đất đá và các tấm bê tông về phía hạ du cửa ra nhà máy với khối lượng 500m3; đoạn đường VH1 mưa lũ đã làm sập toàn bộ trên 200m kè bê tông và làm xói lở vào ½ đoạn đường vận hành gây ảnh hưởng đến giao thông đi lại trong khu vực nhà máy.

Đặc biệt có điểm đầu đê chống lũ đoạn dốc bắt đầu đi xuống nhà máy, có nguy cơ cắt đứt giao thông lối từ VH1 xuống nhà máy...

Trong ngày 7/11, ông Nguyễn Duy Thành- Phó Giám đốc Sở Công thương Thừa Thiên Huế cùng đoàn công tác đã chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do lũ lụt gây ra tại Nhà máy thủy điện Bình Điền.

Trước mắt để đảm bảo an toàn cho nhà máy, thủy điện phối hợp với Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, Ban chỉ huy PCTT&TKCN thị xã Hương Trà, UBND xã Bình Điền tập trung nhân lực địa phương, kết hợp lực lượng cán bộ công nhân viên công ty tiến hành cho kè rọ đá bảo vệ các vị trí xung yếu, phục vụ công tác vận hành nhà máy ổn định.

Nhiều công nhân đang khắc phục sạt lở tại thủy điện Bình Điền
Nhiều công nhân đang khắc phục sạt lở tại thủy điện Bình Điền

Về lâu dài cho công trình, công ty đã mời đơn vị tư vấn đến khảo sát đo đạc lên bản vẽ thiết kế trình hội đồng quản trị phê duyệt để thi công bảo đảm an toàn cho công trình.

Lãnh đạo Sở Công thương đã biểu dương nỗ lực của tập thể cán bộ, công nhân viên nhà máy trong việc vận hành điều tiết lũ cũng như công tác khắc phục hậu quả do lũ lụt gây ra. Đồng thời nhắc nhở lãnh đạo Nhà máy thủy điện Bình Điền tiếp tục theo sát các diễn biến của thời tiết và chấp hành nghiêm các chỉ đạo của cơ quan chức năng về công tác vận hành, điều tiết hồ chứa, tuyệt đối không được chủ quan.

Lũ trên sông Hương đạt đỉnh

Tin từ Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đến tối 7/11 lũ trên sông Hương đã đạt đỉnh, sông Bồ đang lên chậm.

Mực nước lúc 19h tối 7/11 của sông Hương tại Kim Long là 3,16m, dưới báo động 3 là 0,34m; sông Bồ tại Phú Ốc 4,43m, dưới báo động 3 là 0,07m. Sông Tả Trạch tại Thượng Nhật 58,64 m; Sông Ô Lâu tại Phong Bình 2,33 m; Sông Truồi tại Cầu Truồi 1,89m...

Dự báo sáng 8/11, lũ trên sông Hương xuống rất chậm, sông Bồ sẽ đạt đỉnh ở mức mức báo động 3, sau đó xuống chậm, các sông khác xuống chậm.

Cụ thể  Sông Hương tại Kim Long xuống rất chậm và dao động ở mức 2,90m, dưới mức báo động 3 là 0,6m. Sông Bồ tại Phú Ốc đạt đỉnh ở mức 4,5m, bằng mức báo động 3, sau đó xuống chậm.Sông Ô Lâu tại Phong Bình dao động ở mức 2,4m. Sông Truồi tại Cầu Truồi xuống chậm và dao động ở mức 1,60m.

Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế cũng cảnh báo ngập lụt diện rộng vẫn còn kéo dài ở các vùng thấp trũng của huyện Quảng Điền, Phong Điền, Phú Vang, Phú Lộc, thị xã Hương Trà, Hương Thủy và TP. Huế.

Mưa lớn đã khiến tỉnh Thừa Thiên Huế chìm trong nước, thiệt hại nặng nề về người và của...
Mưa lớn đã khiến tỉnh Thừa Thiên Huế chìm trong nước, thiệt hại nặng nề về người và của...

Theo ghi nhận của PV, về nông- lâm, đặc biệt là ngư nghiệp, tại Huế cũng chịu thiệt hại nặng. Nhiều hộ nuôi trồng thủy sản ở vùng hạ du sông Bồ, Hương, Ô Lâu... cũng bị thiệt hại nặng do cá bị chết, lồng bè bị nước lũ cuốn trôi (thị xã Hương Trà: 322 tấn cá bị chết, trôi, huyện Phong Điền: 10 lồng cá bị trôi, nhiều tấn lúa và lạc bị ướt chưa thống kê được. huyện Phú Vang: 923 lồng cá bị thiệt hại, diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập 2.096 ha; huyện Quảng Điền: Mưa lũ gây ngập úng 177 ha hoa màu vụ Đông, 19 lồng nuôi cá trên sông Bồ bị nước lũ cuốn trôi...).

Đến thời điểm hiện tại, lũ lụt đã làm cho trên 70.000 ngôi nhà bị ngập từ 0,2-0,8m, có nơi ngập sâu đến 1,5 m. Mưa lũ cũng làm 9 người chết và 3 người bị thương...

Báo Điện tử Tài nguyên & Môi trường sẽ tiếp tục cập nhật.

Bài, ảnh: Văn Dinh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huế: Khắc phục sạt lở tại thủy điện Bình Điền
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO