Huế đón hơn 1,7 triệu lượt khách du lịch trong 4 tháng đầu năm 2019

03/05/2019 09:35

(TN&MT) - Trong 4 tháng đầu năm 2019, tổng lượng khách đến tham quan du lịch tại Cố đô Huế đạt hơn 1,7 triệu người...

Du khách tham quan Đại nội Huế
Du khách tham quan Đại nội Huế

Ngày 3/5, Sở Du lịch Thừa Thiên Huế cho biết, đã có khoảng 1.730 nghìn lượt khách du lịch đến Huế trong 4 tháng năm 2019, tăng 9,2% so với cùng kỳ.

Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 847,7 nghìn lượt, tăng 11% (khách quốc tế đến bằng tàu biển 58,5 nghìn lượt khách, tăng 33,2%); tổng lượng khách lưu trú ước đạt 775,45 nghìn lượt khách, tăng 6% (khách quốc tế lưu trú ước đạt 393 nghìn lượt khách, tăng 10%).

Doanh thu du lịch 4 tháng năm 2019 ước đạt 1.515 tỷ đồng; doanh thu của cơ sở lưu trú ước đạt 592 tỷ đồng, tăng 7,5%; doanh thu bán vé tham quan di tích ước đạt 150 tỷ đồng. Thị trường khách quốc tế đến Huế dẫn đầu vẫn là các nước như Hàn Quốc, Pháp, Mỹ, Anh, Thái Lan...

Vào thời điểm cuối tháng 4, việc tổ chức Festival Nghề truyền thống Huế 2019 (từ 26/4 đến 02/5) trùng vào dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 nên lượng khách du lịch đến Huế tăng với hơn 550.000 lượt khách, ước tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Ước tính khách lưu trú ngày đạt 160.000 lượt (81.000 khách quốc tế và 79.000 khách nội địa). 

Festival Nghề truyền thống Huế 2019 vừa được tổ chức đã thu hút đông đảo khách du lịch đến với Cố đô
Festival Nghề truyền thống Huế 2019 vừa được tổ chức đã thu hút đông đảo khách du lịch đến với Cố đô

Theo Hiệp hội du lịch Thừa Thiên Huế, lượng khách đăng ký đặt phòng lưu trú tại Thừa Thiên Huế trong khoảng 10 ngày trước và sau nghỉ lễ tăng mạnh. Công suất trung bình các khách sạn tại Huế đạt trên 75%, đặc biệt vào các ngày từ 27/4 đến 30/4, công suất buồng, phòng tại các khách sạn từ 3-5 sao đạt 100% công suất.

Trong những tháng tới là những tháng cao điểm của mùa du lịch, nhất là du lịch biển và du lịch sinh thái của tỉnh Thừa Thiên Huế. Bên cạnh việc tiếp tục quảng bá, vận hành và khai thác hiệu quả các “điểm du lịch” và “khu du lịch” trên địa bàn, ngành Du lịch Thừa Thiên Huế cho hay sẽ nâng số ngày diễn ra trong tuần tại khu phố đêm Phạm Ngũ Lão, Võ Thị Sáu, Chu Văn An; tiếp tục nghiên cứu mở rộng đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu kết nối với không gian văn hóa nghệ thuật đường Lê Lợi, cầu Trường Tiền, khu vực các tuyến đường ở Đại Nội.

Bên cạnh đó, tham mưu UBND tỉnh để sớm hình thành Trung tâm áo dài nhằm phát huy giá trị đặc trưng lễ phục truyền thống Huế, quảng bá thương hiệu Huế - Kinh đô ẩm thực, Phước Tích - Hương xưa làng cổ. Ngành du lịch cũng sẽ phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai dự án Hệ sinh thái du lịch thông minh, xây dựng hệ thống thông tin du lịch thông minh nhằm tạo không gian du lịch thông minh, là điểm đến trải nghiệm thân thiện, bền vững với du khách.

Năm 2019 này, Thừa Thiên Huế phấn đấu lượt khách du lịch đạt khoảng 4,5- 4,7 triệu lượt khách, tăng khoảng 8% so với năm 2018 (trong đó, khách quốc tế chiếm từ 40% - 45%). Doanh thu du lịch dự kiến tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm 2018, ước đạt từ 4.700 - 4.900 tỷ đồng, doanh thu xã hội ước đạt 12 - 13 nghìn tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huế đón hơn 1,7 triệu lượt khách du lịch trong 4 tháng đầu năm 2019
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO