Họp mặt đồng bào dân tộc Khmer nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây

09/04/2017 00:00

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Trần Hồng Quân chúc đồng bào dân tộc Khmer đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2017 vui tươi, đầm ấm. Ông Trần Hồng Quân cũng đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, phấn đấu của đồng bào dân tộc Khmer, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội của tỉnh Cà Mau trong thời gian qua.

(TN&MT) - Ngày 8/4, Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau đã tổ chức họp mặt mừng Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2017 cho đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh.

Dự buổi họp mặt có lãnh đạo Vụ trưởng Vụ Địa phương III thuộc Ủy ban Dân tộc, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cà Mau và hơn 200 đại biểu là các vị chức sắc, sư sãi, người có uy tín, đại diện ban quản trị các chùa, Salatel, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, công chức viên chức, gia đình chính sách tiêu biểu là đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh. Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã được nghe thư chúc Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2017; Ôn lại ý nghĩa ngày Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây và được nghe đại diện Ban Dân tộc tỉnh báo cáo về kết quả thực hiện chính sách dân tộc của tỉnh. 

Tặng quà đồng bào dân tộc có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách là người dân tộc Khmer.
Tặng quà đồng bào dân tộc có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách là người dân tộc Khmer.

Đồng thời, trong thời gian đến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo các cấp uỷ Đảng chính quyền tiếp tục triển khai các chủ trương, dự án phát triển kinh tế - xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tập trung phát triển kết cấu hạ tầng, giảm nghèo bền vững, đào tạo nghề,  giải quyết việc làm và thực hiện các chính sách an sinh xã hội khác trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; quan tâm phát triển đảng viên và trình độ cho cán bộ là người Khmer; đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác dân tộc; hướng dẫn  đồng bào dân tộc thiểu số tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phong trào xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Đồng bào dân tộc Khmer tiếp tục chấp hành tốt các chủ trương của Đảng và nhà nước; phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, tập trung phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số; kiên quyết chống lại các thế lực thù địch chống phá nước ta, nhằm giữ vững khối đoàn kết toàn dân tộc. Lãnh đạo tỉnh Cà Mau mong muốn với những chính sách hỗ trợ của Nhà nước, chính quyền các cấp, đời sống vật chất và tinh thần đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Cà Mau sẽ ngày càng được nâng cao, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững, phát triển về mọi mặt của đời sống.

Trước đó vào Chiều 7/4, Đoàn công tác Vụ Địa phương III do Phó Vụ trưởng Lý Khon làm trưởng đoàn đã đến chúc Tết Chôl Chnăm Thmây bà con dân tộc Khmer tại: Chùa Cao Dân thuộc xã Tân Lộc, huyện Thới Bình; Chùa Monivongsa Bophamram thuộc phường 1, thành phố Cà Mau; Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Cà Mau; Đoàn nghệ thuật Khmer và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Cà Mau.

Tại những nơi đến, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III Lý Khon đã thay mặt đoàn biểu dương những đóng góp tích cực của đồng bào dân tộc Khmer trong xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; ân cần thăm hỏi và tặng quà hỗ trợ đồng bào dân tộc Khmer vui Xuân đón Tết, trong đó có đồng bào dân tộc có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách là người dân tộc Khmer. Bên cạnh đó ông Lý Khon cũng mong muốn những người có uy tín trong đồng bào dân tộc tiếp tục phát huy vai trò, góp phần thúc đẩy phát triển nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo bền vững trong đồng bào dân tộc.

Giang Sơn

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Họp mặt đồng bào dân tộc Khmer nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO