Ngày 10/12 sẽ diễn ra Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2022

Hoàng Hiền| 28/11/2022 19:14

(TN&MT) - Ngày 28/11, tại Hà Nội, đã diễn ra Chương trình Họp báo Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số (DTTS) xuất sắc, tiêu biểu năm 2022 do Ủy ban Dân tộc tổ chức . Theo đó, ngày 10/12 tới, tại Hà Nội sẽ diễn ra Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2022

Tham dự buổi Họp báo có bà Hoàng Thị Hạnh - Thứ trưởng, Phó Chủ nhệm Ủy ban dân tộc - Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo; ông Lê Công Bình - Tổng Biên tập Báo Dân tộc và Phát triển - Trưởng Ban tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2022 và một số thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Lễ Tuyên dương; Đại diện Lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh…

2_edited.jpg
Toàn cảnh buổi Họp báo Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2022

Phát biểu tại buổi Họp báo, Bà Hoàng Thị Hạnh - Thứ trưởng, Phó Chủ nhệm Ủy ban dân tộc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo yêu cầu, Ban tổ chức phải đảm bảo mỗi dân tộc, mỗi tỉnh có ít nhất một em học sinh, sinh viên, thanh niên xuất sắc, tiêu biểu, đảm bảo tính công bằng, tạo sự động viên, khích lệ, tạo cảm hứng và tạo phong trào thi đua.

4_edited.jpg
bà Hoàng Thị Hạnh - Thứ trưởng, Phó Chủ nhệm Ủy ban dân tộc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo phát biểu tại buổi họp

Ông Lê Công Bình - Tổng Biên tập Báo Dân tộc và Phát triển - Trưởng Ban tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2022 cho biết: Các em học sinh, sinh viên và thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu sau những kỳ tuyên dương hầu hết đều đang có công việc ổn định với mức lương cao, có những thành công trong cuộc sống, đóng góp lớn cho sự phát triển của vùng đồng bào DTTS nói riêng và đất nước nói chung. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số học sinh, sinh viên, thanh niên được đề xuất tuyên dương năm 2022 là 140 em thuộc 50 dân tộc. Ban tổ chức vẫn đang tiếp tục làm việc để lựa chọn thêm những đại diện tiêu biểu của những dân tộc chưa có đại diện tham gia, đảm bảo tiêu chí công bằng, bình đẳng giữa các dân tộc.

1_edited-min.jpg
Ông Lê Công Bình - Tổng Biên tập Báo Dân tộc và Phát triển, Trưởng Ban tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2022 phát biểu tại buổi Họp báo. 

Năm 2022 là năm thứ 9 Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu. Đây là sự kiện được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam; Đồng thời, biểu dương, khích lệ tinh thần nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để đạt được những thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động xã hội của học sinh, sinh viên DTTS năm học 2021 - 2022.

Sự kiện đã nhận được sự quan tâm của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành và cộng đồng xã hội. Chương trình đã khẳng định chủ trương, chính sách ưu việt, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước trong việc xây dựng và phát triển nguồn nhân lực vùng DTTS và miền núi. 

Lễ Tuyên dương sẽ được tổ chức vào 20h ngày 10/12/2022 tại nhà hát Âu Cơ (số 8 phố Huỳnh Thúc Kháng, P. Thành Công, Q. Ba Đình, Hà Nội) và được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2 Đài Truyền hình Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngày 10/12 sẽ diễn ra Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2022
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO