Hơn 5.000 VĐV tham gia cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng 2017

06/08/2017 00:00

(TN&MT) - Sáng 6/8, tại công viên Biển Đông (TP. Đà Nẵng) đã diễn ra cuộc thi chạy Marathon Quốc tế Đà Nẵng 2017 (Manulife Danang International Marathon 2017) lần thứ 5.

Trao thẻ VĐV
Trao thẻ VĐV

Đây là Giải Marathon chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam với đường chạy được đo và cấp giấy chứng nhận của IAAF-AIMS (Hiệp hội Thể dục Quốc tế và Hiệp hội Marathon Quốc tế).

Tham gia cuộc thi có hơn 5.000 vận động viên (VĐV) đến từ 35 quốc gia trên thế giới. Các VĐV tham gia giải tranh tài ở 4 nội dung gồm 5 km - chạy từ thiện, 42km, 21km, 10km. Nội dung 5km năm nay thêm phần thú vị đối với người tham gia bởi Ban tổ chức đã kết hợp hành trình chạy bộ với trải nghiệm ẩm thực “FOOD5K – Run/Ăn/Run”.

Các vận động viên trên đường về đích ở cự ly 21km tại Cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng
Các vận động viên trên đường về đích ở cự ly 21km tại Cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng

Ban tổ chức cho biết, số lượng VĐV tham dự cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng tăng dần qua mỗi năm: 3.500 năm 2013, hơn 4.500 VĐV năm 2016 và hơn 5.000 VĐV năm 2017.

Đây là Giải marathon chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam
Đây là Giải marathon chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam

Trong kỳ tổ chức kỷ niệm 5 năm, cuộc thi năm 2017 đã ghi nhận một số điểm đáng chú ý. Cụ thể đối với số lượng tham dự ở cự ly 10km là 735 VĐV và 21km - Bán Marathon là 1.071 VĐV, tăng gấp 2 lần so với năm 2016. Cự ly 5km có sự tham gia của các em mồ côi của trường Hoa Mai Đà Nẵng theo lời mời của cựu chiến binh Mỹ Dennis Zaborac.  

Bên cạnh đó, ở cự ly 42km - Marathon với 598 người tham dự đã chào đón một số VĐV đặc biệt: VĐV Noriko Sakota, 72 tuổi đến từ Nhật Bản đã hoàn thành xuất sắc cự ly 42km trong 3 giờ 35 phút 39 giây; VĐV Izawa Satoshi - người về nhất cuộc thi Shonan International Marathon 2016 cũng vừa giành vị trí dẫn đầu cự ly 42km với thành tích 2 giờ 39 phút 53 giây; VĐV Julien Davenne đến từ Pháp, người đang có kế hoạch chinh phục các giải thể thao khắp Châu Á kết hợp du lịch cũng đã giành giải nhất nam cự ly 21km với thành tích 1 giờ 14 phút 10 giây. Anh là một trong những vận động viên có suất đăng ký cuối cùng của cự ly 21km.

Hơn 5.000 VĐV trong nước và quốc tế tham gia tranh tài tại Cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng
Hơn 5.000 VĐV trong nước và quốc tế tham gia tranh tài tại Cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng

Tiếp tục duy trì những hoạt động thiện nguyện, Manulife Danang International Marathon 2017 đã nguyên góp thành công 21.700 USD giá trị từ thiện thông qua đóng góp từ người tham dự và các mạnh thường quân, gây quỹ hỗ trợ Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi TP. Đà Nẵng, Hội Nạn nhân chất độc da cam TP. Đà Nẵng, Hội Người Khuyết tật TP. Đà Nẵng… và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Trong đó, đặc biệt là Câu lạc bộ chạy bộ The Silver Strider Club từ Mỹ đã có những hỗ trợ tích cực cho năm nay với mong muốn truyền tải thông điệp về lối sống khoẻ mạnh từ tiếng nói của những vận động viên trung niên.

Tưng bừng cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng 2017
Tưng bừng cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng 2017

Cuộc thi là cơ hội góp phần quảng bá du lịch Đà Nẵng, giới thiệu văn hóa địa phương địa phương đến đông đảo du khách từ khắp nơi trên thế giới.

Tin, ảnh:Lan Anh – Quỳnh Anh

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 5.000 VĐV tham gia cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng 2017
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO