Hơn 100.000 lượt khách tham gia Hội chợ thương mại Quốc tế Huế

03/05/2018 10:46

(TN&MT) - Chiều ngày 2/5, Hội chợ thương mại quốc tế Festival Huế 2018 đã kết thúc tại Trung tâm thể thao Thừa Thiên Huế.

(TN&MT) - Chiều ngày 2/5, Hội chợ thương mại quốc tế Festival Huế 2018 đã kết thúc tại Trung tâm thể thao Thừa Thiên Huế.
Người dân và du khách lựa chọn các mặt hàng yêu thích tại Hội chợ
Người dân và du khách lựa chọn các mặt hàng yêu thích tại Hội chợ
Hội chợ diễn ra từ ngày 26/4 - 2/5, với quy mô trên 500 gian hàng của 265 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia.
 
Sau 7 ngày, Hội chợ thương mại quốc tế Festival Huế 2018 đã thu hút trên 100 ngàn lượt khách tham quan, mua sắm, trong đó có nhiều đoàn khách quốc tế và khách du lịch trong nước.
 
Theo khảo sát của Ban tổ chức, năm nay các doanh nghiệp lớn và thương hiệu mạnh chủ yếu tập trung vào hoạt động quảng bá và giới thiệu sản phẩm, không tập trung vào hoạt động bán hàng trực tiếp như các kỳ hội chợ trước. Tổng giá trị giao dịch tại hội chợ ước đạt trên 20 tỷ đồng, nhiều doanh nghiệp đã tìm kiếm được đối tác về tiêu thụ sản phẩm, nhất là các sản phẩm nông sản- đặc sản. Nhiều sản phẩm có số lượng và doanh số bán ra lớn như hàng may mặc, thức uống, hàng tiêu dùng, thủ công mỹ nghệ và đồ gỗ...
Các bạn trẻ check-in bên hoa anh đào nằm trong khuôn viên Hội chợ
Các bạn trẻ check-in bên hoa anh đào nằm trong khuôn viên Hội chợ
Đặc biệt, Sở Công thương Thừa Thiên Huế đã tổ chức thêm khu vực giới thiệu các sản phẩm được cấp quyền sử dụng “Con dấu nhận diện sản phẩm thủ công mỹ nghệ Huế” và gian hàng “Không gian sáng tạo - Tư vấn khởi nghiệp của tỉnh góp phần làm phong phú, đa dạng hóa sản phẩm, ngành hàng tham gia hội chợ. Việc bố trí không gian check-in “Hoa anh đào - Tuyết rơi mùa hè” thu hút rất nhiều khách tham quan, tạo điểm nhấn cho hội chợ...
 
Ông Nguyễn Thanh - Giám đốc Sở Công thương cho biết với sự tích cực, chủ động của Ban tổ chức thì đã không có sự cố nào về an ninh trật tự, y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm tại Hội chợ. “Bên cạnh đó còn một số hạn chế như công tác vệ sinh môi trường còn chưa được xử lý tốt, việc nâng giá giữ xe còn xảy ra, việc chiếu sáng tại một số địa điểm còn hạn chế... và cần rút kinh nghiệm...”- ông Thanh chia sẻ. 
 
Cũng trong dịp này, 11 tập thể và 2 cá nhận được Sở Công thương tỉnh Thừa Thiên Huế trao bằng khen.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 100.000 lượt khách tham gia Hội chợ thương mại Quốc tế Huế
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO