Hội thảo “Hợp tác và phát triển du lịch Việt – Nga”

24/05/2014 00:00

(TN&MT) - Hội thảo cũng đã thống nhất duy trì tổ chức Hội thảo “Hợp tác phát triển du lịch Việt – Nga” luân phiên giữa các tỉnh duyên hải miền Trung (năm 2015...

   
(TN&MT) - Ngày 23/5, tại Trung tâm hội nghị khu du lịch Sao Việt (TP Tuy Hòa, Phú Yên), Tổng cục Du lịch, Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông, UBND tỉnh Phú Yên phối hợp tổ chức Hội thảo quốc tế “Hợp tác phát triển du lịch Việt – Nga”.
   
   
  Tham dự có Tiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Mạnh Cầm, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; tiến sĩ Nguyễn Quốc Hưng, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch (Bộ VH-TT-DL); Giáo sư – Tiến sỹ Trình Quang Phú, Ủy viên Ủy ban MTTQVN, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.
   
  Phía quốc tế có Giáo sư – Viện sĩ Vladimir Streltson, đại diện Bộ Văn hóa Du lịch Cộng hòa Liên bang Nga; đoàn ngoại giao các nước Ấn Độ, Palestin, Uzerbekistan, Brunei; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Phú Yên; các doanh nghiệp kinh doanh du lịch lữ hành đón khách Nga trong nước, cùng doanh nghiệp du lịch của Nga và các nước Uzerbekistan, Hàn Quốc.
   
  Báo cáo đề dẫn của Tổng cục Du lịch cho biết, những năm qua, du lịch Việt Nam chứng kiến sức tăng trưởng chưa từng có từ thị trường Nga. Năm 2012, Việt Nam đón được 174.000 lượt khách Nga, năm 2013 lên đến 298.000 lượt. Riêng 4 tháng đầu năm 2014, lượng khách Nga đạt 155.000 lượt, tăng 137% so với cùng kỳ năm 2013. Chiến lược phát triển du lịch đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 xác định, tăng cường khai thác thị trường khách du lịch cao cấp đến từ Tây Âu và Đông Âu, trong đó chỉ rõ thị trường khách Nga là rất quan trọng.
   
  Để thúc đẩy phát triển du lịch thị trường Nga, Việt Nam đã và đang triển khai nhiều hoạt động nghiên cứu thị trường, tham gia các hội chợ, tổ chức ngày hội văn hóa Việt Nam tại Nga, tổ chức hội thảo phát triển du lịch Việt – Nga và đón tiếp các hãng lữ hành, khách sạn đến khảo sát du lịch Việt Nam…, đã mang lại hiệu quả thiết thực. Tuy nhiên, một đất nước có hơn 40 triệu dân đi du lịch nước ngoài hàng năm thì lượng khách Nga đến Việt Nam cũng còn khiêm tốn.
   
Lãnh đạo Tổng cục Du lịch và UBND tỉnh Phú Yên trao cờ tổ chức hội thảo cho tỉnh Bình Thuận
    
   
  Tại hội thảo, lãnh đạo tỉnh Phú Yên khẳng định, du lịch là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn, được ưu tiên đầu tư. Với chiều dài bờ biển gần 190km với nhiều vũng, vịnh, bãi tắm đẹp, Phú Yên có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch nghỉ dưỡng và sinh thái biển - đảo, gắn với phát huy giá trị di sản văn hoá vật thể và phi vật thể đặc trưng và phù hợp với nhu cầu của khách du lịch Nga. Hiện Phú Yên đang vận dụng nhiều giải pháp phát triển hạ tầng, sản phẩm du lịch, thu hút đầu tư, tăng cường quảng bá, xúc tiến du lịch…
   
  Tại hội thảo, các chuyên gia và đại biểu đưa ra nhiều ý kiến, tham luận phân tích những lợi thế của du lịch Việt Nam nói chung và khu vực duyên hải miền Trung nói riêng trong phát triển thị trường khách Nga. Đồng thời chỉ rõ những hạn chế, khó khăn cần giải quyết; nêu lên các giải pháp để thu hút khách du lịch nói chung, trong đó chú trọng khách Nga. Cụ thể, cần tập trung vào việc xúc tiến, quảng bá; xây dựng sản phẩm, thương hiệu đặc trưng từng vùng miền; bảo đảm chất lượng dịch vụ; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là lực lượng lao động trực tiếp biết nói tiếng Nga; an ninh, an toàn cho du khách…
   
  Theo tiến sĩ Nguyễn Quốc Hưng, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Hội thảo “Hợp tác phát triển du lịch Việt – Nga” là dịp để các bên cùng trao đổi, nhằm thúc đẩy nhằm phát triển du lịch từ thị trường Nga; tạo cơ hội tiếp xúc, liên kết, trao đổi giữa các doanh nghiệp du lịch hai nước để tạo nhiều sản phẩm du lịch, điểm đến hấp dẫn phục vụ đón khách du lịch Nga, nhất là các điểm đến mới ở các tỉnh Phú Yên, Quảng Ngãi, Bình Định, Ninh Thuận…
   
  Hội thảo cũng đã thống nhất duy trì tổ chức Hội thảo “Hợp tác phát triển du lịch Việt – Nga” luân phiên giữa các tỉnh duyên hải miền Trung (năm 2015 tỉnh Bình Thuận đăng cai); chuẩn bị nội dung để xúc tiến thành lập Câu lạc bộ du lịch Việt – Nga trong thời gian tới.
   
                                                                        Bài & ảnh: Phương Nam
   
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội thảo “Hợp tác và phát triển du lịch Việt – Nga”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO