Hội nghị đầu tư bàn tròn Việt Nam-Ấn Độ

28/06/2013 00:00

Dự hội nghị có lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư các địa phương Long An, Đồng Tháp và Đồng Nai; ông Abhay Thakur, Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ, đại diện lãnh đạo Bộ Công nghiệp chế biến thực phẩm Ấn Độ, hơn 10 tập đoàn kinh tế hàng đầu của Ấn Độ và khoảng 100 đại biểu đại diện cho hơn 20 doanh nghiệp Việt Nam tham dự.

 

Hội nghị lần này nhằm nâng cao tiềm năng đầu tư qua lại giữa Việt Nam và Ấn Độ; cung cấp một diễn đàn giao lưu cho các doanh nghiệp của hai nước, góp phần thúc đẩy  tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác kinh tế và thương mại giữa hai nước Việt Nam - Ấn Độ. Đồng thời, tìm kiếm cơ hội hợp tác và đầu tư thuộc các lĩnh vực trọng tâm như: chế biến thực phẩm, dự án phát triển hạ tầng cơ sở, máy móc, thủy sản, phụ tùng xe ô tô, sản phẩm điện và cơ khí.

Theo ông Talleen Kumar, Vụ trưởng Vụ Xúc tiến và Chính sách Công Nghiệp (Bộ Công Thương - Ấn Độ), trong những năm gần đây Chính phủ nước này tích cực thực hiện nhiều cải cách nhằm thúc đẩy tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, chú trọng tạo điều kiện hấp dẫn đầu tư nước ngoài.

Đại diện Bộ Công Thương Việt Nam cho biết, hiện Ấn Độ đã trở thành một trong 10 đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, trao đổi thương mại hai chiều không ngừng tăng nhanh với tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2008 – 2012 là hơn 12%/năm, trong đó tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam sang Ấn Độ đạt bình quân trên 46%/năm và tăng trưởng nhập khẩu từ Ấn Độ đạt bình quân 1,1%/năm. Riêng 5 tháng đầu năm 2013, kim ngạch thương mại hai chiều đạt trên 2,2 tỉ USD, Việt Nam xuất khẩu đạt hơn 1 tỉ USD.

 Tin & ảnh: Nguyễn Út

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội nghị đầu tư bàn tròn Việt Nam-Ấn Độ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO