Học sinh Thủ đô khám phá Tết Việt cổ truyền

20/01/2017 00:00

(TN&MT) - Ngày 20/1/2016, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tổ chức chương trình 21 tháng Chạp “Khám phá Tết Việt” với nhiều hoạt động truyền thống hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách, đặc biệt là các em nhỏ tham gia...

Chương trình có sự tham gia của các nghệ nhân đến từ nhóm thư pháp, nặn tò he (Hà Nội), dựng cây nêu, in tranh Đông Hồ, đánh đu (Bắc Ninh), pháo đất (Hải Dương), múa sạp (Hội người Thái ở Hà Nội). 

chương trình còn có sự tham gia của các em học sinh đến từ một số trường Tiểu học và THPT trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Chương trình còn có sự tham gia của các em học sinh đến từ một số trường Tiểu học và THPT trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ngoài ra, chương trình còn có sự tham gia của các em học sinh đến từ một số trường Tiểu học và THPT trên địa bàn thành phố Hà Nội. Các em được tham gia trải nghiệm “Khám phá Tết Việt” thông qua một số hoạt động như: gói bánh chưng, viết thư pháp, in tranh Đông Hồ, đánh đu, nặn tò he, tô vẽ tranh 12 con giáp, chơi trò chơi dân gian, đặc biệt là trò chơi của một số dân tộc ở Tây Bắc. Thông qua chương trình du khách, đặc biệt là các em nhỏ được khám phá những nét văn hóa truyền thống trong dịp Tết cổ truyền.

Hoạt động chào Xuân tại đây sẽ được kéo dài tới sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, thông qua việc giới thiệu đến công chúng những nét văn hóa đón Tết của cộng đồng các dân tộc Thái ở Sơn La.

Các em học sinh được trải nghiệm viết thư pháp và xin chữ ông Đồ
Các em học sinh được trải nghiệm viết thư pháp và xin chữ ông Đồ

Những hoạt động xin chữ nhân dịp đầu năm mới và tìm hiểu ý nghĩa của các chữ qua ông đồ viết thư pháp sẽ giúp mọi người hiểu thêm nét đẹp trong phong tục của dân tộc ta. Tới đây, các bạn nhỏ còn có thể lựa chọn hoạt động với chủ đề khám phá 12 con giáp bằng cách tự tay nặn tò he, hoặc vẽ và tô tranh.

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã trở thành địa chỉ quen thuộc cho đông đảo công chúng vào dịp đầu Xuân, với những trải nghiệm và khám phá thú vị về văn hóa dân tộc. Với nội dung phong phú, đa dạng và có tính giáo dục cao, chương trình vui Xuân hàng năm của bảo tàng là “bữa tiệc văn hóa” vừa đáp ứng nhu cầu tham quan vui chơi giải trí của du khách, vừa góp phần tích cực vào việc bảo tồn và phát huy những di sản văn hóa của dân tộc.

 

Các hoạt động vui chơi khác như: Kéo co, làm bánh trưng..
Các hoạt động vui chơi khác như: Kéo co, làm bánh trưng..

 

Khu vực trải nghiệm gói bánh chưng thu hút rất đông các em học sinh tham gia
Khu vực trải nghiệm gói bánh chưng thu hút rất đông các em học sinh tham gia

 

Các bác hướng dẫn các em học sinh gói bánh rất cẩn thận
Các bác hướng dẫn các em học sinh gói bánh rất cẩn thận

 

Từ khi cắt lá gói bánh đặt vào khuôn
Từ khi cắt lá gói bánh đặt vào khuôn

 

Sau đó đổ gạo và cho thêm đỗ
Sau đó đổ gạo và cho thêm đỗ

 

Tới công đoạn cuối cùng là gói bánh sao cho đẹp
Tới công đoạn cuối cùng là gói bánh sao cho đẹp và vuông vắn

 

khu vực múa sạp (Hội người Thái ở Hà Nội) thu hút các em học sinh tham gia.
khu vực múa sạp (Hội người Thái ở Hà Nội) thu hút các em học sinh tham gia.

 

Bên cạnh đó, nhằm quảng bá và giới thiệu đến công chúng những nét văn hóa đón Tết của cộng đồng các dân tộc Thái ở Sơn La.
Bên cạnh đó, nhằm quảng bá và giới thiệu đến công chúng những nét văn hóa đón Tết của cộng đồng các dân tộc Thái ở Sơn La.

Hoàng Minh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Học sinh Thủ đô khám phá Tết Việt cổ truyền
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO