Học sinh Lào Cai nô nức ngày hội tới trường

05/09/2017 00:00

(TN&MT) - Cùng với hơn 22 triệu học sinh của cả nước nô nức trong ngày hội tới trường, sáng 5/9, tất cả các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Lào Cai tưng bừng tổ chức khai giảng năm học mới 2017-2018.

Quang cảnh khai giảng năm học mới của trường tiểu học Lê Văn Tám
Quang cảnh khai giảng năm học mới của trường tiểu học Lê Văn Tám

Năm học 2017 - 2018 là năm thứ ba tỉnh Lào Cai cùng toàn quốc thay đổi trong cách tổ chức khai giảng, lễ khai giảng diễn ra với hai phần chính: Lễ và hội. Lễ khai giảng diễn ra ngắn gọn nhưng trang nghiêm với đầy đủ nghi thức như chào cờ, hát Quốc ca và đọc thư của Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc mừng đến toàn thể học sinh. Phần hội, tổ chức các hoạt động vui chơi tập thể, lành mạnh, ấn tượng để ngày khai trường là một ngày trọng đại và thiêng liêng đối với tất cả học sinh.

Chủ đề năm học 2017 - 2018, được ngành giáo dục - đào tạo tỉnh Lào Cai xác định đó là: “Vì học sinh thân yêu, xây dựng trường học kỷ cương - văn hóa, chất lượng thực chất”

 Giáo viên và học sinh các trường học trên địa bàn tỉnh Lào Cai  nô nức trong ngày khai giảng năm học mới.
Giáo viên và học sinh các trường học trên địa bàn tỉnh Lào Cai nô nức trong ngày khai giảng năm học mới.

Chủ đề năm học 2017- 2018 đã cụ thể hóa Đề án số 06, Chương trình hành động 153 của Tỉnh ủy Lào Cai về thực hiện Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

Trong đó, ngành giáo dục Lào Cai đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm gồm: Rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới trường, lớp và quy mô giáo dục; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp; đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phân luồng trong giáo dục phổ thông; nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ; ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục; giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục; hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Năm học 2017 - 2018, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai sẽ tập trung đổi mới, tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo; cải cách thủ tục hành chính; nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ quản lý giáo dục các cấp; huy động các nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo; thanh tra, kiểm tra, khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục; đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục và đào tạo; xã hội hóa giáo dục và hợp tác quốc tế.

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai tới dự và chúc mừng khai giảng năm học mới 2017 – 2018  tại các trường trên địa bàn tỉnh.
Lãnh đạo tỉnh Lào Cai tới dự và chúc mừng khai giảng năm học mới 2017 – 2018 tại các trường trên địa bàn tỉnh.

Trong quá trình thực hiện các giải pháp trên, lãnh đạo ngành giáo dục và đào tạo Lào Cai đã chỉ đạo, quán triệt tới lãnh đạo các cơ sở giáo dục cần nhận diện được những vấn đề đang đặt ra ở đơn vị mình, phát huy kết quả, điều chỉnh kế hoạch giáo dục năm học cho phù hợp. Trong đó, tăng cường kỷ cương, nền nếp và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục; thanh tra, kiểm tra, khảo thí và kiểm định chất lượng; tăng cường hội nhập quốc tế về giáo dục, thực hiện tốt “Kết nối hệ thống” để chỉ đạo đồng bộ, thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ.

Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực vượt khó của các thầy cô giáo và học sinh, hy vọng rằng, năm học 2017 – 2018 ngành giáo dục - đào tạo tỉnh Lào Cai tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới theo tinh thần Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực vượt khó của các thầy, cô giáo và các em học sinh. Với vai trò là chủ nhân tương lai của đất nước và được nuôi dưỡng bởi tình yêu gia đình, tình yêu quê hương, đất nước sẽ là động lực cho các em học sinh phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, sống có hoài bão, ước mơ, có ý chí, nghị lực để chiếm lĩnh tri thức khoa học.

Bích Hợp

 

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Học sinh Lào Cai nô nức ngày hội tới trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO