Hoành Bồ - Quảng Ninh: "Lén lút" đốt rác thải công nghiệp

05/07/2016 00:00

(TN&MT) - Mấy ngày qua, người dân xóm Đồng Tâm và An Biên – xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh vô cùng lo lắng khi thấy về đêm, có một số đối...

 

(TN&MT) - Mấy ngày qua, người dân xóm Đồng Tâm và An Biên – xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh vô cùng lo lắng khi thấy về đêm, có một số đối tượng mang rác thải công nghiệp ra đốt. Điểm đốt là một bãi đất trống, khuất nẻo khu dân cư. Rác thải chủ yếu là bông, gỗ vỏ, thùng sơn, chai lọ, nhựa...

Chiếc xe chở rác từ dự án nhà máy nhiệt điện Thăng Long chạy ra
Chiếc xe chở rác từ dự án nhà máy nhiệt điện Thăng Long chạy ra

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Văn H, làm nghề chăn nuôi, nhà ở ngay phía sau khu đốt rác cho biết: Khu đất đồi phía trước mặt nhà ông là của ông Cường. Lúc trước thì thấy ông Cường cho máy xúc, ô tô xúc đất đỏ chở đi đâu đó. San lấp, xúc gạt chán, giờ lại thấy chở rác về để đốt. Khói um suốt cả đêm. Đến sáng là tàn lửa. Ông H cho biết thêm: loại rác này chủ yếu chở về bằng xe tải, để tránh sự phát hiện của khu dân cư, đám người này thường chở về đêm và đốt luôn những loại độc hại. Còn những loại như vỏ thùng gỗ, thùng sơn... mà có thể tận dụng bán được thì đám này chất lại, chờ... bán sắt vụn.

Tại trạm cân rác để tính tiền với chủ dự án
Tại trạm cân rác để tính tiền với chủ dự án

Qua điều tra, phóng viên được một người dân tên là Nguyễn Văn T, làm công nhân ở gần đấy tố cáo. Hàng ngày, rác thải được gom ở dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện Thăng Long, cũng đóng trên địa bàn xã Lê Lợi. Tất cả những rác thải này được 1 công ty có tên là Nguyễn Tư, dùng xe tải chở lên 1 trạm cân cách đó chừng 2 km. Vào trạm cân này, chiếc xe tải được cân lên để tính tấn rồi lại chở về địa điểm tập kết rác trên và phân loại. Cái nào đốt được thì đốt, cái nào có thể bán sắt vụn thì bán.

Chiếc xe tải chở rác thường xuyên đỗ trong khu vực nhà máy
Chiếc xe tải chở rác thường xuyên đỗ trong khu vực nhà máy

Mục sở thị tại khu đất được cho là của ông Cường ở xã Lê Lợi, phóng viên quan sát thấy có 1 khu rác thải công nghiệp lớn. Những vỏ gỗ, thùng sơn, dây nhựa, cao su... chất đống. Một bãi lớn vết tích đốt vẫn còn. Hỏi những người ở căn nhà gần đó thì chỏ là con số 0 im lặng. Không biết, không trả lời...

Trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Văn Thụy, Chủ tịch UBND xã Lê Lợi cho biết: khu đất này đang làm thủ tục để xin làm điểm sản xuất gạch không nung. Không phải là nơi để xử lý rác thải cũng như đốt rác ở đây. Việc đốt rác này có thể là do các đối tượng làm trộm, về đêm. UBND xã Lê Lợi sẽ cử người xuống kiểm tra và làm rõ các mục đích đốt rác này.

Rộng đường dư luận, phóng viên đã đến Ban Quản lý dự án Nhà máy Nhiệt điện Thăng Long để đề nghị làm rõ việc xử lý rác thải xây dựng công nghiệp của nhà máy thời gian qua cũng như việc xử lý nguồn chất thải công nghiệp đi đâu? Công ty Nguyễn Tư có liên hệ gì với Ban Quản lý dự án không? Tuy nhiên, các nhân viên văn phòng ở đây viện dẫn lý do Giám đốc đi vắng, sẽ trả lời sau. Tuy nhiên kể từ đó bặt vô âm tín...

Hiện trường bãi rác
Hiện trường bãi rác

 

 

 

 

Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Bài & ảnh: Hà Thúy – Nhật Lam

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hoành Bồ - Quảng Ninh: "Lén lút" đốt rác thải công nghiệp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO