Hỗ trợ ngay 5 tấn xúc xích cho mỗi tỉnh miền Trung thiệt hại do mưa lũ

Tuyết Chinh| 21/10/2020 14:07

(TN&MT) - Sáng 21/10, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chủ trì Hội nghị ứng phó với bão và mưa, lũ các tỉnh miền Trung. Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng đã chỉ đạo cứu trợ người dân về lương thực, thực phẩm, nước uống và nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân vùng lũ, đặc biệt là hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị.

 

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, tính đến 19h/20/10, còn 124.569 hộ dân tại 2 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình còn ngập. Trong đó, Hà Tĩnh có 26.171 hộ tại 9 huyện, thị, TP: Hương Khê, Cẩm Xuyên, Đức Thọ, TP Hà Tĩnh, Lộc Hà, Thạch Hà, Kỳ Anh, Tx. Kỳ Anh và Vũ Quang; trọng điểm là ở các huyện Cẩm Xuyên: 13.393 hộ, Lộc Hà: 1.600 hộ, TX. Kỳ Anh: 1.383 hộ và TP Hà Tĩnh: 2.300 hộ, nước đang tiếp tục rút.

Tại Quảng Bình còn 98.398 hộ bị ngập tại 7 huyện, thị, TP: Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Minh Hóa, TX Ba Đồn, TP Đồng Hới và Quảng Trạch; tập trung chủ yếu ở các huyện Lệ Thủy: 32.000 hộ, Quảng Ninh: 13.067 hộ, Bố Trạch: 13.924 hộ, TX Ba Đồn: 22.032 hộ, nước đang rút chậm.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai chủ trì hội nghị

Khẳng định hiện nay tình hình các tỉnh miền Trung còn rất nghiêm trọng, vẫn còn nhiều hộ dân khó khăn, Phó Thủ tướng chỉ đạo hỗ trợ ngay mỗi tỉnh 5 tấn xúc xích cho bà con. Hàng cứu trợ phải tập trung, do chính quyền địa phương cùng với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tiếp nhận, phân phối để đến tận tay người dân.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng lưu ý diễn biến của bão số 8 khả năng đổ bộ đất liền nước ta trong mấy ngày tới. Một số tỉnh miền Trung đã ngập sâu, đất ngâm nước lâu ngày, sạt lở đất rất dễ xảy ra, do vậy, phải đảm bảo an toàn trên biển cũng như đất liền.

Phó Thủ tướng đề nghị trước hết đảm bảo yêu cầu an toàn cho tàu thuyền trên biển, thương nhân trên biển. Các đơn vị liên quan có trách nhiệm hướng dẫn tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn. Đảm bảo an toàn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh trên biển, đặc biệt là những hộ nuôi trồng thuỷ hải sản. Cần thiết thì cưỡng chế để đảm bảo an toàn.

“Trên đất liền, các địa phương có khả năng ảnh hưởng phải xây dựng phương án ứng phó với cơn bão số 8 theo diễn biến tình hình: sơ tán dân khỏi nơi nguy hiểm (nước sâu, nước chảy xiết, nơi nhà ở không an toàn…), đảm bảo an toàn cho dân khi bão vào bờ để đảm bảo an toàn; sơ tán dân ở nơi dễ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, nhất là khu vực trung du, miền núi. Sẵn sàng các phương án để ứng phó với mưa, lũ và bão theo phương châm “bốn tại chỗ”, Phó Thủ tướng yêu cầu.  

Tạo ra làn sóng tích cực để phục hồi nhanh nhất

Liên quan đến diễn biến bão số 8, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo TW về PCTT, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cho rằng, thông tin dự báo bão số 8 ảnh hưởng trên phạm vị rộng, mặc dù mưa không lớn nhưng vào khu vực “bão hoà nước”. Do vậy, ngay từ bây giờ phạm vi ảnh hưởng phải được thông báo cho toàn bộ tàu thuyền, tránh có rủi ro xảy ra. Toàn bộ hướng biển phải đảm bảo an toàn, không để “giọt nước tràn ly”, gồm tất cả hoạt động kinh tế biển, 44 điểm sạt lở, các khu vực vùng trũng…

Phó Trưởng Ban Chỉ đạo TW về PCTT, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường phát biểu tại cuộc họp

Đặc biệt lưu ý phần phía Tây khu vực miền Trung đã “trương nước”, bất kỳ tác động cơ học nào cũng gây nguy cơ trượt lở lớn, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Nguyễn Xuân Cường chú ý toàn bộ hoạt động kinh tế, cứu hộ, phục hồi.

“Tất cả hệ thống hồ miền Trung với 2600 hồ cơ bản đầy ắp nước, chỉ có phía Nam Trung Bộ còn rất ít nước. Do vậy, các hồ thuỷ điện, thuỷ lợi phải trong tầm kiểm soát chặt chẽ nhất, nhất là hồ Kẻ Gỗ, Tả Tạch phải đặt trong quy trình vận hành chặt chẽ. Chú ý hệ thống hồ nhỏ, nếu không vận hành tốt sẽ thành thảm hoạ”, Phó trưởng Ban Nguyễn Xuân Cường cho biết.

Khẳng định Bộ NN&PTNT sẽ tiếp tục duy trì công tác cứu trợ, phục hồi, ông Cường đề nghị các đơn vị từ nay đến cuối năm duy trì tinh thần quyết liệt tham mưu cho Ban Chỉ đạo; thông tin tích cực hơn về phục hồi sản xuất. Tạo ra làn sóng tích cực để phục hồi nhanh nhất và không chủ quan để ứng phó với bão số 8.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hỗ trợ ngay 5 tấn xúc xích cho mỗi tỉnh miền Trung thiệt hại do mưa lũ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO