Hình ảnh về COP 23 ở Bonn, Đức

09/11/2017 00:00

(TN&MT) - Các quốc gia trên thế giới đang tham dự Hội nghị Liên Hiệp Quốc về Biến đổi Khí hậu 2017, COP 23 tại Bonn, Đức. Đây là phiên họp hàng năm lần thứ 23 của Hội nghị các Bên tham gia Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu năm 1992 (UNFCCC) nhằm ngăn chặn sự nóng lên toàn cầu nguy hiểm. Năm nay, Fiji đóng vai trò là chủ tịch hội nghị và đáp ứng các mục tiêu về khí hậu ở Paris là mục tiêu hàng đầu trong chương trình nghị sự.

Dưới đây là những hình ảnh về COP 23:

Các thành viên của Guardians of the Forest – một tổ chức gồm các nhà lãnh đạo bản địa đã từng đi qua Châu Âu bằng xe buýt trong hai tuần qua. Hình ảnh: Tolga Akmen / AFP / Getty Images
Các thành viên của Guardians of the Forest – một tổ chức gồm các nhà lãnh đạo bản địa đã từng đi qua Châu Âu bằng xe buýt trong hai tuần qua. Hình ảnh: Tolga Akmen / AFP / Getty Images

 

Lần đầu tiên, vòng đàm phán về khí hậu của Liên Hợp Quốc được tổ chức bởi Fiji, một trong những quốc đảo nhỏ nhất có nguy cơ cao nhất từ ​​mực nước biển dâng và những trận bão cực đoan đang gây ra BĐKH. Thủ tướng Fiji, Frank Bainimarama (thứ hai hàng bên phải) là chủ tịch COP 23 dù hội nghị thượng đỉnh lần này đang được tổ chức tại Đức vì những lý do thực tế. Hình ảnh: James Dowson / UNFCCC
Lần đầu tiên, vòng đàm phán về khí hậu của Liên Hợp Quốc được tổ chức bởi Fiji, một trong những quốc đảo nhỏ nhất có nguy cơ cao nhất từ ​​mực nước biển dâng và những trận bão cực đoan đang gây ra BĐKH. Thủ tướng Fiji, Frank Bainimarama (thứ hai hàng bên phải) là chủ tịch COP 23 dù hội nghị thượng đỉnh lần này đang được tổ chức tại Đức vì những lý do thực tế. Hình ảnh: James Dowson / UNFCCC

 

Các nhà hoạt động cầm những quả bong bóng khổng lồ dán nhãn CO2 ở phía trước nhà máy điện than Neurath trong các cuộc biểu tình trước đàm phán. Theo dữ liệu tạm thời, năm 2017 là một trong ba năm nóng nhất lịch sử, một lần nữa khẳng định xu hướng nóng lên mà các nhà khoa học cho là do hoạt động của con người gây ra. Ảnh: Philipp Guelland / EPA
Các nhà hoạt động cầm những quả bong bóng khổng lồ dán nhãn CO2 ở phía trước nhà máy điện than Neurath trong các cuộc biểu tình trước đàm phán. Theo dữ liệu tạm thời, năm 2017 là một trong ba năm nóng nhất lịch sử, một lần nữa khẳng định xu hướng nóng lên mà các nhà khoa học cho là do hoạt động của con người gây ra. Ảnh: Philipp Guelland / EPA

 

Các nhà hoạt động về BĐKH đang biểu tình chống lại năng lượng từ than và các vấn đề khác liên quan đến khí hậu. Hình ảnh: Sean Gallup / Getty Images
Các nhà hoạt động về BĐKH đang biểu tình chống lại năng lượng từ than và các vấn đề khác liên quan đến khí hậu. Hình ảnh: Sean Gallup / Getty Images

 

Cách các cuộc đàm phán của LHQ không xa, các nhà hoạt động thất vọng vì những tiến bộ chậm chạp của chính phủ các nước đang gia tăng áp lực để đạt được kết quả đối với các mỏ lộ thiên của Đức, làm rõ sự thất bại của nước này đối với cam kết của họ. Hình ảnh: Omer Messinger / EPA
Cách các cuộc đàm phán của LHQ không xa, các nhà hoạt động thất vọng vì những tiến bộ chậm chạp của chính phủ các nước đang gia tăng áp lực để đạt được kết quả đối với các mỏ lộ thiên của Đức, làm rõ sự thất bại của nước này đối với cam kết của họ. Hình ảnh: Omer Messinger / EPA

 

Lễ khai mạc COP 23. Ảnh: UNFCC
Lễ khai mạc COP 23. Ảnh: UNFCC

 

Những người Fiji tiến hành nghi lễ truyền thống trong phiên khai mạc COP 23. Hình ảnh: Ronald Wittek / EPA
Mọi người đến dự lễ khai mạc COP 23 nhằm đạt được các mục tiêu đặt ra trong thỏa thuận Paris hồi năm 2015. Hình ảnh: Andreas Rentz / Getty Images 
Trẻ em tham gia vào một cuộc diễu hành về khí hậu trước buổi khai mạc COP 23. Dữ liệu mới cho thấy thế giới sẽ ảnh hưởng nếu chính phủ các nước thất bại trong việc cam kết giữ ấm toàn cầu đến 2 độ C. Hình ảnh: Wolfgang Rattay / Reuters

Những người Fiji tiến hành nghi lễ truyền thống trong phiên khai mạc COP 23. Hình ảnh: Ronald Wittek / EPA

 

Tại lễ đón tiếp (từ trái qua phải): Hoesung Lee, Chủ tịch Ủy ban Liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC); Ashok-Alexander Sridharan, thị trưởng thành phố Bon; Patricia Espinosa, Thư ký điều hành UNFCCC; Jan Szyszko, Bộ trưởng Môi trường, Ba Lan; Frank Bainimarama, Thủ tướng Fiji; Salaheddine Mezouar, Ngoại trưởng Maroc và Chủ tịch COP 22; Barbara Hendricks, Bộ trưởng Môi trường Đức; Petteri Taalas, Tổng thư ký Tổ chức Khí tượng Thế giới. Hình ảnh: James Dowson / UNFCC

Trẻ em tham gia vào một cuộc diễu hành về khí hậu trước buổi khai mạc COP 23. Dữ liệu mới cho thấy thế giới sẽ ảnh hưởng nếu chính phủ các nước thất bại trong việc cam kết giữ ấm toàn cầu đến 2 độ C. Hình ảnh: Wolfgang Rattay / Reuters

 

Tại lễ đón tiếp (từ trái qua phải): Hoesung Lee, Chủ tịch Ủy ban Liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC); Ashok-Alexander Sridharan, thị trưởng thành phố Bon; Patricia Espinosa, Thư ký điều hành UNFCCC; Jan Szyszko, Bộ trưởng Môi trường, Ba Lan; Frank Bainimarama, Thủ tướng Fiji; Salaheddine Mezouar, Ngoại trưởng Maroc và Chủ tịch COP 22; Barbara Hendricks, Bộ trưởng Môi trường Đức; Petteri Taalas, Tổng thư ký Tổ chức Khí tượng Thế giới. Hình ảnh: James Dowson / UNFCC
Tại lễ đón tiếp (từ trái qua phải): Hoesung Lee, Chủ tịch Ủy ban Liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC); Ashok-Alexander Sridharan, thị trưởng thành phố Bon; Patricia Espinosa, Thư ký điều hành UNFCCC; Jan Szyszko, Bộ trưởng Môi trường, Ba Lan; Frank Bainimarama, Thủ tướng Fiji; Salaheddine Mezouar, Ngoại trưởng Maroc và Chủ tịch COP 22; Barbara Hendricks, Bộ trưởng Môi trường Đức; Petteri Taalas, Tổng thư ký Tổ chức Khí tượng Thế giới. Hình ảnh: James Dowson / UNFCC

 

Giáo sư Jason Box, nhà Khảo sát Địa chất của Đan Mạch và Greenland  tham gia một cuộc họp về BĐKH ở Bắc Cực và những tác động toàn cầu của nó qua cuộc gọi video. Ảnh: Courtesy of IIDS
Giáo sư Jason Box, nhà Khảo sát Địa chất của Đan Mạch và Greenland tham gia một cuộc họp về BĐKH ở Bắc Cực và những tác động toàn cầu của nó qua cuộc gọi video. Ảnh: Courtesy of IIDS

 

Nhà khoa học về khí hậu kỳ cựu James Hansen và cháu gái của ông, Sophie Kivlehan - một trong 21 nguyên đơn nhỏ đưa ra khởi kiện chống lại chính phủ liên bang Mỹ về lượng phát thải CO2. Hình ảnh: Sean Gallup / Getty Images
Nhà khoa học về khí hậu kỳ cựu James Hansen và cháu gái của ông, Sophie Kivlehan - một trong 21 nguyên đơn nhỏ đưa ra khởi kiện chống lại chính phủ liên bang Mỹ về lượng phát thải CO2. Hình ảnh: Sean Gallup / Getty Images

 

Các blogger trẻ từ Brazil chuẩn bị thông điệp BĐKH cho truyền thông xã hội. Hình ảnh: Sean Gallup / Getty Images
Các blogger trẻ từ Brazil chuẩn bị thông điệp BĐKH cho truyền thông xã hội. Hình ảnh: Sean Gallup / Getty Images

 

Đại diện của Phụ nữ và Giới cử tri biểu diễn aerobics để nhắc nhở các đại biểu COP 23 về khoảng cách giữa bất bình đẳng giới và
Đại diện của Phụ nữ và Giới cử tri biểu diễn aerobics để nhắc nhở các đại biểu COP 23 về khoảng cách giữa bất bình đẳng giới và "tiếp cận" kế hoạch hành động về giới. Ảnh: Courtesy of IISD

 

Các đại biểu đọc Bản tin Đàm phán Trái đất (Earth Negotiations Bulletin). Ảnh: Courtesy of IISD
Các đại biểu đọc Bản tin Đàm phán Trái đất (Earth Negotiations Bulletin). Ảnh: Courtesy of IISD

 

Cuộc biểu tình tại các cuộc đàm phán được thể hiện qua những biểu ngữ này. Hình ảnh: Ronald Wittek / EPA
Cuộc biểu tình tại các cuộc đàm phán được thể hiện qua những biểu ngữ này. Hình ảnh: Ronald Wittek / EPA

Mai Đan

Tổng hợp từ Guardian

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hình ảnh về COP 23 ở Bonn, Đức
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO