Hiệu quả đánh bắt thấp, ngư dân vẫn phấn khởi vươn khơi

24/01/2014 00:00

(TN&MT) - Nhờ được nhận hàng tỉ đồng đợt 3 của Nhà nước hỗ trợ, nên mặc dù giá cá ngừ đại dương giảm, sản lượng thấp, ngư dân TP Tuy Hòa vẫn hồ hởi đưa tàu cập...

   
(TN&MT) - Nhờ được nhận hàng tỉ đồng đợt 3 của Nhà nước hỗ trợ khai thác vùng biển xa, nên mặc dù giá cá ngừ đại dương giảm, sản lượng thấp, ngư dân TP Tuy Hòa (Phú Yên) vẫn hồ hởi đưa tàu cập bến, vận chuyển cá lên bờ bán cho các thương lái.
   
  Hai ngày qua, có hơn 10 tàu câu cá ngừ đại dương của ngư dân TP Tuy Hòa cập bến, sản lượng đánh bắt dao động từ 1,3 tấn đến 3 tấn/tàu; trong khi đó, giá cá ngừ hiện chỉ còn 140.000 đồng/kg, giảm gần 40.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm trước.
   
   
  Theo Đồn Biên phòng Tuy Hòa, thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên, ngày 22/1/2014, có 5 tàu câu cá ngừ cập cảng phường 6; trong đó 3 tàu đạt sản lượng từ 1,7 đến 2 tấn, 1 tàu PY92684TS của ông Trần Ngọc Tự đánh bắt được 70 con, sản lượng 3 tấn, tất cả đều có lãi. Đến ngày 23/1, có 4 tàu tiếp tục cập cảng, nhưng duy nhất chỉ có tàu PY92692TS của ông Lê Văn Lai, trú ở khu phố Lê Duẩn, phường 6 là có lãi tương đối cao, còn lại thua lỗ hoặc hòa vốn. Theo nhận định của đại úy Nguyễn Ngọc Ry, Đội phó Kiểm soát hành chính, Đồn Biên phòng Tuy Hòa, từ nay đến Tết Nguyên Đán, sản lượng đánh bắt cá ngừ đại dương không ổn định và chiều hướng giảm.
   
  Gia đình ông Lai có 3 tàu câu cá ngừ đại dương xuất bến từ cuối năm 2013, tổng phí tổn hơn 500 triệu đồng; riêng tàu PY92692TS cùng 10 lao động xuất bến từ ngày 19/12/2013, đến ngày 23/1/2014 cập bến, đánh bắt được khoảng 2 tấn cá ngừ, sau khi trừ phí tổn hơn 180 triệu đồng, lãi gần 100 triệu đồng. Hai tàu còn lại của ông Lai là PY92052TS và PY92629TS xuất bến từ cuối tháng 12/2013, hiện đang tránh trú ở đảo Tiên Nữ, thuộc quần đảo Trường Sa, do gặp gió to, sóng lớn không thể đánh bắt.
   
  Theo ông Lai, trước đây, mỗi năm ngư dân thực hiện từ 7 đến 8 chuyến biển đánh bắt xa bờ, nhưng năm nay chỉ đi từ 2 đến 3 chuyến vì giá cá giảm, sản lượng thấp; trong khi đó, chi phí chuyến biển cao, biển thường xuyên có gió, sóng lớn. “Hầu hết ngư dân đều vay vốn ngân hàng đóng mới, sửa chữa tàu thuyền để vươn khơi xa, nên không đủ điều kiện vay thêm một khoản nào khác. Vì vậy, nhiều ngư dân khó khăn không đủ phí tổn, phải vay tiền “nóng” bên ngoài với lãi suất khoảng 30%/tháng, dẫn đến thua lỗ. Cụ thể, tàu PY96044TS của ông Nguyễn Văn Dũng, trú ở khu phố Nguyễn Công Trứ, phường 6 cập bến trong ngày 23/1/2014, đánh bắt được 8 con cá ngừ, tương đương khoảng 500kg. Tuy nhiên, hầu hết cá có trọng lượng dưới 30kg/con, áp giá 80.000/kg, nên chỉ thu được hơn 40 triệu đồng, lỗ gần 100 triệu đồng.
   
   
  Theo đại úy Nguyễn Ngọc Ry, Đội phó Kiểm soát hành chính, Đồn Biên phòng Tuy Hòa, TP Tuy Hòa có 200 phương tiện đánh bắt xa bờ, dự kiến khoảng 80% tàu cập bến trước Tết Nguyên Đán, còn lại phải bám trụ ngoài biển khơi. Từ ngày 25 đến ngày 28 tết, bình quân một ngày có trên dưới 10 tàu cập bến. Nếu tính riêng cá ngừ thì chỉ có từ 1 đến 2 tàu có lãi, còn lại hòa vốn và thua lỗ. Hiện cá ngừ loại dưới 30kg trở xuống, giá 80.000 đồng/kg; trên 30kg, giá 140.000 đồng/kg.
   
  Tuy giá cá ngừ giảm, sản lượng thấp, song những ngày cuối năm này, nhờ mới được nhận hàng tỉ đồng đợt 3 của Nhà nước hỗ trợ khai thác vùng biển xa, nên ngư dân TP Tuy Hòa vẫn hồ hởi cho tàu cập bến, vận chuyển cá lên bờ bán cho các thương lái lấy tiền ăn tết. Theo quy định mới, tàu có công suất từ 90 – 150CV được hỗ trợ 22 triệu đồng (tăng 4 triệu đồng), từ 160 – 250CV được hỗ trợ 30 triệu đồng (tăng 5 triệu đồng), từ 260 – 399CV được hỗ trợ 55 triệu đồng (tăng 10 triệu đồng), từ 400 – 700CV được hỗ trợ 75 triệu đồng (tăng 15 triệu đồng). “Mặc dù sản lượng cá ngừ không đạt, song nhờ các loại cá khác nên cũng đỡ phần nào. Trung bình 10 tàu cập bến thì 6 tàu có lãi hoặc đủ chi phí. Năm nay giá cá giảm, sản lượng thấp, nhưng ngư dân vẫn phấn khởi vì được Nhà nước hỗ trợ kịp thời. Sau chuyến đánh bắt cuối năm, tất cả đều chuẩn bị đầy đủ lao động, phí tổn để xuất bến ra quần đảo Trường Sa khai thác cá ngừ ngay sau Tết Nguyên Đán”, ông Phan Thuẫn, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá phường 6, TP Tuy Hòa cho biết.
   
  Bài & ảnh: Phương Nam
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hiệu quả đánh bắt thấp, ngư dân vẫn phấn khởi vươn khơi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO