Hậu Lộc (Thanh Hóa): Xã tự ý cho lấy đất làm bãi trông giữ xe

25/06/2017 00:00

(TN&MT) – Chính quyền biết sai nhưng vẫn cố tình cho doanh nghiệp vào lấy đất. Viện dẫn lý do chuẩn bị vào lễ hội nên rất cần bãi trông xe, xã cho doanh nghiệp vào lấy đất núi để san lấp. Không chỉ thế, sau khi bãi trông xe đã san lấp xong doanh nghiệp còn “tranh thủ” múc đất đi bán.

Đó là thực trạng đang diễn ra tại thôn Tam Phong 2, xã Châu Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa). Nhiều ngày qua lãnh đạo xã Châu Lộc đã tự ý cho Công ty Trường Đạt Phát mang máy múc, xe tải vào múc đất với lý do làm bãi trông giữ xe chuẩn bị cho lễ hội Đền Hàn.

Xã Châu Lộc tự ý cho doanh nghiệp vào lấy đất san lấp bãi trông giữ xe.
Xã Châu Lộc tự ý cho doanh nghiệp vào lấy đất san lấp bãi trông giữ xe.

Nhận được thông tin phản ánh, PV Báo TN&MT điện tử đã tới địa điểm lấy đất và ghi nhận hình ảnh, máy múc, xe tải đang ùn ùn chở đất đi san lấp bãi trông giữ xe tại Đền Mẫu. Trong quá trình tác nghiệp, chúng tôi bị một người đàn ông mặc quần áo công an viên bám theo, đòi kiểm tra giấy tờ và yêu cầu phải đưa ra lý do vào đây làm gì, ai cho chụp ảnh.

Sau đó, để tìm hiểu rõ hơn hồ sơ của điểm khai thác đất, chúng tôi đã tìm tới UBND xã Châu Lộc và được ông Lê Xuân Thơ – Chủ tịch xã cho biết: Điểm lấy đất thuộc thôn Tam Phong 2, cũng vì lễ hội Đền Hàn chuẩn bị diễn ra nên xã phải khẩn trương làm bãi trông giữ xe. Xã có thuê công ty Trường Đạt Phát tại địa phương làm. Khi được hỏi tại sao mỏ đất ngay bên cạnh, xã không mua mà lại tự ý múc đất đi bán. Ông Thơ cho biết vì không có kinh phí nên tận dụng đất tại đại phương cho bớt chi phí?

Bãi trông giữ xe được làm trước khi có hồ sơ thiết kế cũng như dự toán.
Bãi trông giữ xe được làm trước khi có hồ sơ thiết kế cũng như dự toán.

Khi chúng tôi yêu cầu được tiếp cận hồ sơ thiết kế, dự toán của bãi trông giữ xe thì ông Thơ cho biết: Phía huyện có yêu cầu biên bản thỏa thuận đền bù cho các hộ dân, nhưng vì lễ hội chuẩn bị diễn ra, xã đã tranh thủ làm trước nên hiện giờ chưa có bất cứ hồ sơ gì. Trước khi làm xã cũng đã báo cáo lên huyện và được huyện đồng ý.

Liên lạc qua điện thoại ông Đồng Minh Quang – Trưởng phòng TN&MT huyện Hậu Lộc lại cho biết: Hôm trước xã Châu Lộc có xin lấy đất tại địa phương để san lấp bãi trông giữ xe ở Đền Mẫu, nhưng tôi cương quyết không đồng ý. Tôi sẽ chỉ đạo cho xã dừng ngay lập tức, muốn làm phải đi mua đất ở mỏ.

Cách đó không xa, dưới vỏ bọc hạ thấp độ cao, đất cũng đang được ùn ùn chở ra ngoài.
Cách đó không xa, dưới vỏ bọc hạ thấp độ cao, đất cũng đang được ùn ùn chở ra ngoài.

Thế nhưng nhiều ngày sau đó, máy móc xe cộ vẫn làm bình thường mà không thấy chỉ đạo của vị trưởng phòng có hiệu lực. Nghiêm trọng hơn, khi bãi trông giữ xe đã san lấp xong, công ty Trường Đạt Phát vẫn không rút máy múc đi mà vẫn để đó rồi “tranh thủ” múc đất đi bán.

Cách đó không xa dưới vỏ bọc hạ thấp mặt bằng để làm nhà, có một chiếc máy múc cũng đang múc đất lên xe tải chở đi bán. Cứ thế tài nguyên đất ùn ùn được chở đi bán mà không thấy bóng dáng của phía ngành chức năng huyện Hậu Lộc đâu cả.

Tài nguyên đất ở xã Châu Lộc đang ùn ùn chở ra ngoài mà không thấy bóng dáng ngành chức năng huyện Hậu Lộc đâu cả.
Tài nguyên đất ở xã Châu Lộc đang ùn ùn chở ra ngoài mà không thấy bóng dáng ngành chức năng huyện Hậu Lộc đâu cả.

Việc làm bãi trông giữ xe trước khi có hồ sơ thiết kế, dự toán đã sai, thế nhưng lãnh đạo xã Châu Lộc còn ngang nhiên múc luôn đất tại địa phương để san lấp. Sau đó khi công trình đã hoàn thiện, còn để doanh nghiệp “tận dụng” múc đi bán.

Lãnh đạo xã Châu Lộc không hiểu luật hay đang coi thường các quy định của pháp luật về quản lý tài nguyên khoáng sản?

                                                                   Bài và ảnh: Thanh Tâm

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hậu Lộc (Thanh Hóa): Xã tự ý cho lấy đất làm bãi trông giữ xe
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO