Hậu Lộc ( Thanh Hóa): Rác “bủa vây” cống Ba Bồ

Tuyết Trang| 08/09/2020 12:03

(TN&MT) - Thời gian gần đây, tại cống Ba Bồ, thuộc đoạn đê biển xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc ( Thanh Hóa) xuất hiện hàng trăm thứ rác thải từ xác chết động vật, túi li nông, thùng xốp thải loại, cành lá cây… đến cả đất đá thải xây dựng. Đặc biệt, nguồn nước chảy ra cống để xả ra biển lúc nào cũng đen ngòm, bốc mùi hôi khó chịu khi chợ cá Minh Lộc khánh thành và đưa vào sử dụng

Phóng viên Báo Tài nguyên & Môi trường ghi lại một số hình ảnh tại cống Ba Bồ:

Hàng trăm thứ rác nằm trong cống Ba Bồ khi nước biển lên là cuốn trôi ra biển

Rác thải còn “án ngữ” cả trên thành cống

Rác thải “án ngữ” cả trên mặt đê

…đến cả rác thải xây dựng

Nước thải từ khu dân cư và chợ cá xả trực tiếp đen ngòm

Cống nước xả từ chợ cá Minh Lộc

Với lượng rác thải và nước thải trực tiếp ra biển đang làm ảnh hưởng đến hang tram héc-ta nuôi ngao của ngư dân

 

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hậu Lộc ( Thanh Hóa): Rác “bủa vây” cống Ba Bồ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO