Hậu Lộc (Thanh Hóa): "Đất tặc" ngang nhiên khai thác trái phép

04/04/2016 00:00

(TN&MT) - Suốt nhiều năm qua tình trạng khai thác đất trái phép vẫn ngang nhiên diễn ra tại xã Cầu Lộc (huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa).

Nhận được thông tin phản ánh của người dân về tình trạng 2 hộ gia đình ở sát chân núi Eo Miễu, thôn Cầu Hòa, xã Cầu Lộc thường xuyên lợi dụng vào chiều tối múc đất bán ra ngoài nhằm thu lợi bất chính, PV Báo Tài nguyên & Môi trường điện tử đã có mặt tại hiện trường. Điều lạ là máy móc, xe cộhoạt động khai thác rất trơn tru trong khi mỏ đất chưa được cấp thẩm quyền cấp phép?.

Công trường khai thác đất trái phép diễn ra rầm rộ mà không tháy bóng dáng của ngành chức năng đâu.
Công trường khai thác đất trái phép diễn ra rầm rộ mà không tháy bóng dáng của ngành chức năng đâu.

Nhiều hộ dân sống gần khu vực khai thác cho biết: Từ khi khai thác đất ở đây chúng tôi luôn phải chịu chung tình trạng bụi mù mịt, trời mưa thì lầy lội. Hằng ngày có hàng chục chiếc xe tải lớn nhỏ chạy liên tục trong đường dân sinh, vừa nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông. Cũng chẳng mấy chốc con đường bê tông sẽ hỏng. Những người dân như chúng tôi cũng chỉ biết sống chung với  bụi bặm và lầy lội, chứ làm sao dám có ý kiến lên xã.

Xe tải vẫn đang nối đuôi nhau vào “ăn hàng”.
Xe tải vẫn đang nối đuôi nhau vào “ăn hàng”.

 

Xe tải chở “đất lậu” vẫn ngang nhiên không phủ bạt và chạy ngay trong khu dân sinh.
Xe tải chở “đất lậu” vẫn ngang nhiên không phủ bạt và chạy ngay trong khu dân sinh.

Trao đổi với PV  Báo Tài nguyên & Môi trường điện tử, ông Đỗ Văn Tám, Chủ tịch UBND xã Cầu Lộc cho biết: Chỗ mà phóng viên phản ánh khai thác đất trái phép có 2 máy múc của hộ gia đình bà Nguyễn Thị Lý và ông Phạm Việt Bình. Xã đã rất nhiều lần lập biên bản xử phạt, thu giữ máy xúc, nhưng vì thẩm quyền của xã chỉ có thể xử phạt hành chính 5 triệu và tạm giữ máy trong thời gian ngắn nên không đủ răn đe. Hai hộ gia đình vẫn lợi dụng buổi chiều tối khi anh em công an về nghỉ để múc đất. Xã cũng đã đề nghị lên huyện rất nhiều lần nhưng chẳng hiểu sao công an môi trường của huyện, tỉnh về chằng thấy xử lý gì rồi lại đi luôn. Thế nên họ vẫn lợi dụng, tranh thủ để lấy.

Trước tình trạng khai thác đất trái phép đang diễn ra ngang nhiên tại núi Eo Miểu, thôn Cầu Hòa, xã Cầu Lộc suốt nhiều năm qua. Rất mong các cấp chính quyền huyện Hậu Lộc và tỉnh Thanh Hóa nhanh chóng có biện pháp xử lý kịp thời.

                                                                                    Tin &ảnh:Thanh Tâm

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hậu Lộc (Thanh Hóa): "Đất tặc" ngang nhiên khai thác trái phép
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO