Hậu Giang: Tăng cường phòng chống hạn, xâm nhập mặn

01/12/2016 00:00

(TN&MT) - Vừa qua, UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Kế hoạch số 112/KH-UBND, về việc phòng chống hạn và xâm nhập mặn vào thời điểm cuối năm 2016 và năm 2017 trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu của kế hoạch nhằm đảm bảo đủ nước sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp cho bà con ở vùng bị hạn và mặn, chống được hạn cho diện tích lúa Đông Xuân 2016 - 2017, Xuân Hè và Hè Thu 2017 ở các huyện: Châu Thành, Châu Thành A, Phụng Hiệp, Vị Thủy, Long Mỹ, TX. Long Mỹ, TX. Ngã Bảy, TP. Vị Thanh.

Theo dự báo, vào cuối năm 2016 đầu 2017, mặn có thể vượt qua sông Cái Côn, Mái Dầm uy hiếp huyện Châu Thành, TX. Ngã Bảy
Theo dự báo, vào cuối năm 2016 đầu 2017, mặn có thể vượt qua sông Cái Côn, Mái Dầm uy hiếp huyện Châu Thành, TX. Ngã Bảy

Theo nhận định của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hậu Giang, tình hình khô hạn, xâm nhập mặn sẽ xuất hiện sớm hơn và có khả năng lấn sâu hơn so với năm 2016 và diễn biến hết sức phức tạp, cần theo dõi đề phòng đợt triều cường Biển Tây vào cuối tháng 11/2016 và tháng 12/2016. Đối với mùa khô năm 2017, nhiều khả năng mặn sẽ xâm nhập sâu vào nội địa.

Trên tuyến sông Hậu, mặn có thể vượt qua sông Cái Côn, Mái Dầm và từ Đại Hải Sóc Trăng uy hiếp huyện Châu Thành, TX. Ngã Bảy và huyện Phụng Hiệp. Trên sông Ngan Dừa từ hướng Bạc Liêu lên mặn xâm nhập vào huyện Long Mỹ, TX. Long Mỹ và huyện Phụng Hiệp. Trên sông Cái Lớn từ hướng Kiên Giang mặn xâm nhập vào huyện Long Mỹ, TX. Long Mỹ, TP. Vị Thanh, huyện Vị Thủy và có thể uy hiếp cả huyện Châu Thành A.

Theo dự báo, toàn tỉnh hiện có khoảng 28.000ha đến 34.000ha vụ Đông Xuân và Hè Thu ảnh hưởng hạn ở huyện Châu Thành, Châu Thành A, Phụng Hiệp và TX. Ngã Bảy, một phần của huyện Vị Thủy và TX.Long Mỹ; khoảng 12.000 ha đến 16.000ha vụ lúa Đông Xuân, Hè Thu ảnh hưởng xâm nhập mặn chủ yếu ở TP. Vị Thanh, huyện Vị Thủy, TX. Long Mỹ, huyện Long Mỹ, một phần của huyện Phụng Hiệp và khả năng có thể xảy ra trường hợp thiếu nước sinh hoạt cho người dân ở TP. Vị Thanh, TX. Long Mỹ, huyện Long Mỹ, huyện Vị Thủy, huyện Phụng Hiệp.

Để phòng chống hạn và xâm nhập mặn hiệu quả, UBND tỉnh yêu cầu chính quyền địa phương cần tuyên truyền vận động nhân dân dùng mọi biện pháp, dụng cụ tích trữ nước ngọt, đảm bảo đủ nước sinh hoạt trong mùa hạn, mặn năm 2016 - 2017. Kiểm tra, rà soát và có kế hoạch sửa chữa ngay tất cả các hệ thống nước sinh hoạt cho người dân vùng hạn, mặn đảm bảo đủ nước sinh hoạt cho Nhân dân; kiểm tra hệ thống đê bao, cống bọng, các trạm bơm điện, dầu… có kế hoạch nâng cấp, sửa chữa nhằm trữ nước ngọt trên đồng, ngăn nước mặn xâm nhập lên đồng, bảo vệ tốt cho lúa Đông Xuân 2016 - 2017, Xuân Hè và Hè Thu 2017. Ngoài ra, các địa phương chuẩn bị xuống đập thời vụ khi độ mặn ngoài sông, kênh chính đạt mức 1,5‰, ngăn tất cả các dòng kênh vào đồng ở các khu vực bị nhiễm mặn, không cho nước mặn lên đồng...

Lê Hùng

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hậu Giang: Tăng cường phòng chống hạn, xâm nhập mặn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO