Hậu Giang: Hơn 400 học sinh tiểu học nhập viện sau khi uống sữa...

28/10/2017 00:00

(TN&MT)- Khoảng 8h30 phút ngày 27/10/2017, hơn 400 học sinh đang theo học tại các Trường Tiểu học: Lái Hiếu, Nguyễn Du, Nguyễn Hiền thuộc TX. Ngã Bảy, tỉnh Hậu...

 

(TN&MT)- Khoảng 8h30 phút ngày 27/10/2017, hơn 400 học sinh đang theo học tại các Trường Tiểu học: Lái Hiếu, Nguyễn Du, Nguyễn Hiền thuộc TX. Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang có triệu chứng đau bụng, đau đầu và nôn ói sau khi được nhà trường cho uống sữa...

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Tài nguyên & Môi trường, ông Nguyễn Văn Huân, Giám đốc Trung tân Y tế TX. Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang cho biết, vào khoảng thời gian trên, các Trạm y tế phường Hiệp Thành, Phường Lái Hiếu có báo với Trung tâm là nhiều học sinh đang theo học ở các trường Nguyễn Du, trường Tiểu học Nguyễn Hiền ( phường Hiệp Thành) và Trường Tiểu học Lái Hiếu ( phường Lái Hiếu) có biểu hiện đau đầu, nôn ói sau khi được nhà trường cho uống sữa. "Nhận được tin báo một mặt chúng tôi cắt cử lực lượng xuống các điểm trường nắm tình hình, đồng thời báo cáo với các cơ quan chức năng của tỉnh. Sau khi xem xét, vì có nhiều học sinh có cùng triệu chứng, nên trung tâm đã nhờ Sở Y tế tỉnh Hậu Giang chỉ đạo cho các bệnh viện huyện Châu Thành, Phụng Hiệp,...cử lực lượng, phương tiện đến để hỗ trợ đưa hơn 400 học sinh ở các trường này về Trung tâm Y tế của thị xã để được theo dõi, điều trị...."- Ông Nguyễn Văn Huân, Giám đốc Trung tân Y tế TX. Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang thông tin.

39  học sinh đang được giữ lại Trung tâm Y tế TX. Ngã Bảy để được theo dõi, điều trị
39 học sinh đang được giữ lại Trung tâm Y tế TX. Ngã Bảy để được theo dõi, điều trị

Cũng theo ông Nguyễn Văn Huân, sau một thời gian theo dõi, đến khoảng 14h giờ chiều cũng ngày, Trung tâm đã cho trên 350 học sinh không còn biểu hiện đau đầu hay nôn ói về nhà nghỉ và yêu cầu phụ huynh theo dõi, nếu có biểu hiện đau đầu hay nôn ói thì đưa lại trung tâm để được điều trị, Trung tâm Y tế TX. Ngã Bảy chỉ giữ lại 39 học sinh của các trường để được các bác sĩ tiếp tục theo dõi, điều trị. Đến khoảng 16h30 thì phần lớn số học sinh được giữ lại đã ổn định, chỉ còn em Nguyễn Thị Chi, học sinh lớp 2 Trường Tiểu học Lái Hiếu là có biểu hiện sốt, đau bụng nhiều, nên các bác sĩ nơi đây đang theo dõi, điều trị.

Nói về nguyên nhân gây ra tình trạng này, ông Nguyễn Văn Huân, Giám đốc Trung tân Y tế TX. Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang cho rằng, với những triệu chứng đã gây ra cho các cháu học sinh như từ sáng đến giờ, chúng tôi chuẩn đoán ban đầu nguyên nhân là do ngộ độc thực phẩm. Tuy nhiên, hiện nay các cơ quan chức năng tỉnh Hậu Giang đang tiến hành xác minh, điều tra làm rõ và đưa ra kết luận chính xác là các cháu bị đau đầu, nôn ói hàng loạt như thế này xuất phát từ đâu.

Là 1 trong 39 học sinh được giữ lại Trung tâm Y tế TX. Ngã Bảy để được theo dõi, điều trị, đến gần 15h ngày 27/10/2017, em Thạch Thái Ngọc, học sinh lớp 4A2, Trường Tiểu học Nguyễn Hiền, phường Hiệp Thành, TX. Ngã Bảy đã khỏe lại, không còn đau đầu, nôn ói nữa. Em Thạch Thái Ngọc cho biết: "Sáng nay (27/10/2017- PV), Trường Tiểu học Nguyễn Hiền có tổ chức cho các em uống sữa Milo, nhưng không phải sữa đựng trong hộp mà rót ra từng ly rồi đưa cho các em uống. Uống xong một lúc thì em và một số bạn cùng lớp bị đau bụng và nôn ói". Cũng theo em Thạch Thái Ngọc, trong năm học 2016-2017, nhà trường cũng cho các em uống loại sữa này, nhưng không ai bị gì cả.

Có mặt tại Trung tâm Y tế TX. Ngã Bảy vào chiều ngày 27/10/2017, chúng tôi ghi nhận có nhiều phụ huynh đã đưa các cháu học sinh trở lại Trung tâm để được thăm khám, điều trị, vì sau khi được cho về vào đầu giờ chiều các cháu lại có biểu hiện đau bụng, nôn ói. Anh Dương Trung Thịnh, cha của em Dương Ngọc Uyển Uyển, học sinh lớp 4A3, Trường Tiểu học Lái Hiếu, phường Lái Hiếu cho biết: "Sau khi đưa cháu về được một lúc thì cháu lại đau đầu và nôn ói, nên vợ chồng tôi đưa cháu trở lại nhờ bác sĩ tham khám, điều trị. Bây giờ tôi chỉ mong cháu mau khỏi để đi học, còn việc vì sao sau khi các cháu uống sữa xong lại bị đau đầu,  đau bụng, ói như thế này thì để các cơ quan xác minh làm rõ".

Trường Tiểu học Lái Hiếu, nơi xảy ra tình trạng một số em học sinh sau khi được uống sữa đã bị đau bụng, nôn ói vào sáng ngày 27/10/2017
Trường Tiểu học Lái Hiếu, nơi xảy ra tình trạng một số em học sinh sau khi được uống sữa đã bị đau bụng, nôn ói vào sáng ngày 27/10/2017

Chúng tôi đã đến Trường Tiểu học Lái Hiếu, phường Lái Hiếu để tìm hiểu thêm về vụ việc này, nhưng không nhận được ý kiến phản hồi từ Ban Giám hiệu ngôi trường này.

Hiện nay, lãnh đạo UBND tỉnh Hậu Giang, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào đạo,... tỉnh Hậu Giang đang túc trực tại Trung tâm Y tế TX. Ngã Bảy để chỉ đạo, theo dõi quá trình hồi phục sức khỏe của các cháu học sinh đang được điều trị tại đây.

Thông tin từ các cơ quan chức năng tỉnh Hậu Giang cho biết, loại sữa mà các em học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Du, Nguyễn Hiền, Lái Hiếu uống vào sáng ngày 27/10/2017 là loại sữa từ chương trình phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế  Hậu Gaing hợp đồng với công ty Milo để phát sữa định kỳ cho các em học sinh trường tiểu học...

Lê Hùng

 

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hậu Giang: Hơn 400 học sinh tiểu học nhập viện sau khi uống sữa...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO