Hậu Giang: Giao 19ha đất xây dựng Khu di tích chiến thắng Vàm Cái Sình

17/07/2014 00:00

(TN&MT) - Ngày 16/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang - Nguyễn Liên Khoa, đã ký Quyết định giao đất đầu tư xây dựng công trình Khu di tích chiến thắng Vàm Cái...

   
(TN&MT) - Ngày 16/7/2014, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang - Nguyễn Liên Khoa, đã ký Quyết định giao 19.101,4m2 đất thuộc thửa đất số 26, tờ bản đồ số 14, tại phường 7, TP.Vị Thanh, cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang đầu tư xây dựng công trình Khu di tích chiến thắng Vàm Cái Sình.
   
Bia kỷ niệm chiến thắng vàm Cái Sình (TL)
   
  UBND tỉnh Hậu Giang giao trách nhiệm Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND TP.Vị Thanh chỉ đạo các bộ phận chức năng thực hiện các thủ tục, giao đất và yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sử dụng đúng mục đích đất theo quy định. Chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được áp dụng thực hiện theo Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ và Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
   
  Được biết, việc quy hoạch và thông báo thu hồi đất để đầu tư xây dựng công trình Khu di tích chiến thắng Vàm Cái Sình, phường 7, TP.Vị Thanh đã được UBND tỉnh Hậu Giang thực hiện từ hơn 4 năm qua (ngày 02/4/2010).
   
  Chiến thắng “Cái Sình” là chiến công vang dội của quân và dân Hậu Giang trong chiến tranh chống Pháp, tiểu biểu là trận đánh diễn ra lúc 15 giờ ngày 22 tháng 12 năm 1952, tại Vàm Cái Sình, thuộc phường 7, TP.Vị Thanh.
   
  Sau giải phóng, chính quyền địa phương đã quy hoạch Khu di tích, dựng bia tưởng niệm chiến thắng tại vàm Cái Sình từ năm 1990 và UBND tỉnh có Quyết định công nhận Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh vào ngày 30/01/2001.
   
Tin và ảnh: Phong Vân
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hậu Giang: Giao 19ha đất xây dựng Khu di tích chiến thắng Vàm Cái Sình
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO