Hậu Giang: Đầu tư 4,5 tỉ đồng nạo vét kênh tích trữ nước

27/03/2017 00:00

(TN&MT) - Theo thông tin từ Khu Bảo tồn Thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, vừa qua tỉnh Hậu Giang đã đầu tư 4,5 tỉ đồng để tiến hành nạo vét 4 tuyến kênh tại Khu Bảo tồn với tổng chiều dài gần 5km để tích trữ nước.

Ông Lư Xuân Hội, Giám đốc Khu Bảo tồn Thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng cho biết, các tuyến kênh này nằm ở Phân khu Bảo vệ Nghiêm ngặt, Phân khu Hành chính- Dịch vụ, Phân khu Phục hồi Sinh thái. Khi hoàn thành nạo vét 4 tuyến kênh này sẽ giúp cho việc tích trữ nước vào mùa khô tại Khu Bảo tồn được tốt hơn, góp phần giúp công tác bảo tồn và phát triển rừng, chữa cháy rừng đạt hiệu quả.

Trong những ngày gần đây, do trời nắng nóng khiến cho mực nước mặt ở các kênh rạch của Khu bảo tồn Thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng đang xuống thấp, tạo điều kiện để mặn xâm nhập.
Trong những ngày gần đây, do trời nắng nóng khiến cho mực nước mặt ở các kênh rạch của Khu bảo tồn Thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng đang xuống thấp, tạo điều kiện để mặn xâm nhập.

Được biết, hiện nay mực nước mặt ở một số tuyến kênh tại Khu Bảo tồn đang xuống thấp và sẽ tiếp tục xuống thấp hơn nữa trong vài ngày tới. Do vậy, từ nay đến đầu tháng 4/2017 nếu không có mưa thì rất có thể nước mặn sẽ xâm nhập vào một số tuyến kênh của Khu Bảo tồn. "Hiện nay chúng tôi đang cắt cử cán bộ theo dõi sát sao tình hình diễn biến của thời tiết, xâm nhập mặn, mực nước trên các tuyến kênh...để kịp thời khép các nắp cống lại phòng ngừa, bảo vệ an toàn cho Khu bảo tồn trong mùa khô này..."- Ông Lư Xuân Hội, Giám đốc Khu Bảo tồn Thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng nói.

Lê Hùng

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hậu Giang: Đầu tư 4,5 tỉ đồng nạo vét kênh tích trữ nước
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO