Hậu Giang: Chủ động phòng chống cháy rừng

21/01/2016 00:00

(TN&MT)- Theo dự báo, trong năm 2016 thời tiết khu vực ĐBSCL nói chung, tỉnh Hậu Giang nói riêng đang có những diễn biến bất thường, tình trạng khô hạn, thiếu...

 

(TN&MT)- Theo dự báo, trong năm 2016 thời tiết khu vực ĐBSCL nói chung, tỉnh Hậu Giang nói riêng đang có những diễn biến bất thường, tình trạng khô hạn, thiếu nước… sẽ diễn ra gay gắt, nên công tác phòng cháy chữa cháy rừng đã được Ban chỉ đạo bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Hậu Giang, các chủ rừng… đặc biệt quan tâm.

Ông Nguyễn Vĩnh Phúc, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hậu Giang cho biết, Chi cục đã đề nghị các chủ rừng sớm khảo sát và thực hiện việc vét các tuyến kênh chính nhằm khai thông dòng chảy, tạo thuận lợi trong công tác vận chuyển, đưa các trang thiết bị chữa cháy khi có sự cố xảy ra, nhất là phục vụ cho việc trữ nước, nhất là ở Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng thuộc huyện Phụng Hiệp- nơi có diện tích rừng lớn nhất của tỉnh…

Một góc khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng- nơi có diện tích rừng lớn nhất của tỉnh Hậu Giang
Một góc khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng- nơi có diện tích rừng lớn nhất của tỉnh Hậu Giang

 Hiện Ban chỉ đạo bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Hậu Giang đã xây dựng xong phương án phòng cháy chữa cháy rừng năm 2016 theo phương châm 4 tại chỗ, lấy công tác phòng cháy là trọng tâm và đã triển khai đến các chủ rừng. Trong tháng 1/2016, Ban chỉ đạo sẽ tiến hành kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy rừng tại các chủ rừng, nhất là khảo sát nơi dự trữ nguồn nước.

Cũng theo ông Phúc, đến tháng 2/2016 sẽ tổ chức ứng trực từ Văn phòng Ban chỉ đạo tỉnh đến các chủ rừng, trong đó các chủ rừng phải đảm bảo việc bố trí lực lượng trực tháp canh, trực chỉ huy, sẵn sàng các lực lượng, phương tiện chữa cháy và tăng cường tuần tra, kiểm soát người ra vào rừng, đồng thời phối hợp với các chủ rừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, tình hình hạn hán do El Nino cho cộng đồng dân cư ở những nơi có rừng biết để tích cực tham gia phòng cháy chữa cháy rừng…

Trong thời gian qua, với việc triển khai đồng bộ các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng, nên từ năm 2011 đến năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang không xảy ra tình trạng cháy rừng…

Tin & ảnh: Lê Hùng

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hậu Giang: Chủ động phòng chống cháy rừng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO