Hàng trăm Phật tử hướng về Đại lễ cầu siêu tại Sơn La

26/07/2015 00:00

(TN&MT) - Trong 2 ngày 25, 26/7, tại Nghĩa trang Tô Hiệu (TP Sơn La), Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Sơn La đã tổ chức Lễ cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sỹ nhân ngày thương binh liệt sỹ Việt Nam 27/7 và mùa Vu lan báo hiếu. Buổi lễ có sự tham dự của bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Các đồng chí lãnh đạo TW, lãnh đạo tỉnh Sơn La cùng dâng hương tri ân các anh hùng liệt sỹ
Các đồng chí lãnh đạo TW, lãnh đạo tỉnh Sơn La cùng dâng hương tri ân các anh hùng liệt sỹ

Thượng tọa Thích Thanh Quyết, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sơn La cho biết: Nhà tù Sơn La do Thực dân Pháp xây dựng năm 1908, là trung tâm giam cầm, tra tấn, đày ải, thủ tiêu bao chiến sỹ cộng sản và người Việt Nam yêu nước. Chỉ tính từ năm 1930-1945, thực dân Pháp đã giam cầm 14 đoàn tù chính trị với hơn 1.000 lượt tù nhân. Nhiều chiến sỹ cách mạng đã trưởng thành từ nhà tù Sơn La, tiêu biểu là cụ Lê Duẩn, Trường Chinh, Nguyễn lương Bằng, Lê Đức Thọ…

Bởi thế, được sự ủng hộ của lãnh đạo tỉnh Sơn La và TW Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban trị sự Phật giáo tỉnh Sơn La tổ chức Đại lễ cầu siêu cho các anh hùng liệt sỹ tỉnh Sơn La, nhà tù Sơn La qua các thời kỳ tại nghĩa trang Nhà tù Sơn La. Đại lễ được tổ chức nhằm giáo dục truyền thống yêu nước cách mạng, tinh thần bất khuất, truyền thống uống nước nhớ nguồn, báo hiếu tứ ân của Đạo pháp và Dân tộc ta.

Được biết, tối 26/7, tuổi trẻ Sơn La sẽ cùng thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Tô Hiệu (TP Sơn La).

Tin và ảnh: Nhã Thiên

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hàng trăm Phật tử hướng về Đại lễ cầu siêu tại Sơn La
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO