Hàng chục căn nhà "bỗng dưng" nứt toác bên sông Đồng Nai

04/07/2016 00:00

  (TN&MT) - Ngày 4/7, UBND huyện Vĩnh Cửu (tỉnh Đồng Nai) cho biết, đang tìm các biện pháp xử lý, giúp người dân địa phương khắc phục tình trạng sụt lún...

 

(TN&MT) - Ngày 4/7, UBND huyện Vĩnh Cửu (tỉnh Đồng Nai) cho biết, đang tìm các biện pháp xử lý, giúp người dân địa phương khắc phục tình trạng sụt lún gây sập, nứt đổ hàng chục ngôi nhà tại địa bàn.

Tình trạng trên xảy ra ở tả ngạn sông Đồng Nai, thuộc ấp 1, xã Tân An (huyện Vĩnh Cửu). Vào thời điểm đầu tháng 6 vừa qua, hàng chục căn nhà bên sông Đồng Nai dần nứt toạc rồi sụt xuống lòng sông. Bước đầu nhận định, tình trạng xảy ra do nền đất mềm lún, phần khác do "cát tặc" khoét sâu phía ngoài sông đã gây ảnh hưởng... Nhiều nhà dân sau một đêm “bỗng dưng” sụt xuống, đổ sập vào bờ sông. Bên cạnh, nhà văn hóa ấp cũng hư hại hoàn toàn. Ngôi miếu của ấp bên cạnh cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Các nhà dân bị sập đổ cách bờ sông khoảng 20m, theo quan sát là vùng đất mềm, bên ngoài bị sạt lở. Thống kê ban đầu, có 4 căn nhà bị sập, gần 20 căn khác bị nứt toác hoặc ảnh hưởng, thiệt hại cả tỷ đồng.

Trong số các hộ dân bị thiệt hại ở xã Tân An, nặng nhất là nhà của ông Nguyễn Phú Cường. Nhà ông Cường mới được hai tháng đã sụt xuống, hư hỏng hoàn toàn. Phần móng nhà và cầu thang cũng bị sụp xuống nghiêm trọng. Ông Cường cho biết: "Nhà tôi mới xây được vài mươi ngày đã bị sập, thiệt hại hàng trăm triệu đồng, các nhà khác đều thiệt hại khá nặng. Đến nay tôi vẫn chưa biết thế nào, chỉ biết chờ đợi sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương".

Theo ghi nhận thực tế thì khu đất trên trong tình trạng "không chân", nền đất khá yếu gây nên hiện tượng sạt lở. Những hộ dân nơi này bất lực chỉ biết treo biển cảnh báo nguy hiểm, cấm vào để người dân không vào chỗ nguy hiểm.

Tin & ảnh: Thục Vy

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hàng chục căn nhà "bỗng dưng" nứt toác bên sông Đồng Nai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO