Hải Phòng: Nhóm giả danh công an, cướp xe đạp điện “sa lưới”

10/10/2013 00:00

(TN&MT) - Công an TP Hải Phòng đã điều tra, tóm gọn nhóm tội phạm giả danh công an để thực hiện hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”...

   
(TN&MT) - Thượng tá Phạm Duy Diên, Người phát ngôn Công an TP Hải Phòng cho biết: Công an TP Hải Phòng đã điều tra, tóm gọn nhóm tội phạm giả danh công an để thực hiện hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Băng cướp cạn này đã làm thành công 10 phi vụ. Nạn nhân chủ yếu là các em học sinh cấp 3, tổng giá trị tài sản nhóm này chiếm đoạt khoảng 100 triệu đồng.
   
  Theo tài liệu điều tra: Vào khoảng 19h30 ngày 8/10, được sự phối hợp của quần chúng nhân dân, Công an quận và lực lượng cảnh sát 113 Công an TP đã bắt đối tượng Nguyễn Anh Tú (sinh năm 1982), tạm trú tại Lô 90C, thôn Vĩnh Khê, xã An Đồng, huyện An Dương đang có hành vi chặn bắt xe đạp điện của một em học sinh đi học về. Xác định nghi phạm, các lực lượng đã nhanh chóng áp giải Tú về Cơ quan CSĐT.
   
Học sinh đi xe đạp điện đang là mục tiêu cho các đối tượng giả danh công an.
    
   
  Tại đây, đối tượng Nguyễn Anh Tú đã khai nhận từ tháng 8/2013 đến nay, cùng đồng bọn gây ra 10 vụ giả danh Công an kiểm tra, chiếm đoạt 10 xe đạp điện của học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, trị giá tài sản khoảng 100 triệu đồng. Tiếp tục truy lùng các đối tượng, đến khoảng 21h30 ngày 8/10, lực lượng Phòng PC64B - Công an thành phố đang tuần tra tại khu vực số nhà 125 Nguyễn Bình Khiêm tiếp tục phát hiện và bắt giữ đối tượng Bùi Văn Phương (sinh năm 1984), trú tại khu 1 thôn An Lạc, thị trấn Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Tại hiện trường, Phương tuy không phải là cảnh sát, nhưng lại mặc trang phục cảnh sát màu xanh, kiểu xuân hè, đeo ve hàm đỏ, không có cầu vai, đi tất ngành công an. Trông như đang làm “nhiệm vụ”.  Ngay lập tức, Phương được đưa về trụ sở công an. Trước những câu hỏi “xoáy”, Bùi Văn Phương đã khai nhận từ tháng 6/2012 đến nay đã cùng Vũ Văn Hải (sinh năm 1986, trú quán Lê Hồng, Thanh Miện, Hải Dương) thực hiện 7 vụ giả danh Cảnh sát để kiểm tra, chiếm đoạt 7 xe đạp điện của học sinh, trị giá tài sản khoảng 70 triệu đồng. Tang vật thu giữ gồm 2 bộ quần áo cảnh sát xuân hè, 1 đôi cầu vai cấp bậc thiếu uý, 1 đôi cành tùng màu bạc, 1 đôi ve hàm màu đỏ, 2 đôi tất ngành Công an, 2 điện thoại giả bộ đàm, 1 điện thoại di động, 2 xe máy…

  Cũng theo Thượng tác Phạm Duy Diên, vụ án này được ông Đỗ Hữu Ca, Giám đốc Công an TP Hải Phòng chỉ đạo sát sao cấp dưới tập trung lực lượng phát hiện, bắt giữ, xử lý các nhóm đối tượng lợi dụng danh nghĩa “công an” để trụ lợi, gây mất uy tín ngành.

  Hiện, Công an TP Hải Phòng tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lí nghiêm theo qui định của pháp luật với nhóm tội phạm có tổ chức.
   
   Bài & ảnh: Hà Thúy
   
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Phòng: Nhóm giả danh công an, cướp xe đạp điện “sa lưới”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO