Hải Phòng mít tinh hưởng ứng Ngày Nước thế giới 2016

22/03/2016 00:00

  (TN&MT) - Ngày 22/3, tại Thị trấn An Dương, TP Hải Phòng, Sở TN&MT TP Hải Phòng phối hợp với UBND huyện An Dương, Công ty TNHH MTV khai thác công trình...

 

(TN&MT) - Ngày 22/3, tại Thị trấn An Dương, TP Hải Phòng, Sở TN&MT TP Hải Phòng phối hợp với UBND huyện An Dương, Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi An Hải tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm ngày nước thế giới năm 2016 với chủ đề “ Nước và việc làm”.

Ông Vũ Bá Công – Phó giám đốc Sở TN&MT TP Hải Phòng phát biểu tại lễ mít tinh.
Ông Vũ Bá Công – Phó giám đốc Sở TN&MT TP Hải Phòng phát biểu tại lễ mít tinh.

 

Quang cảnh lễ mít tinh.
Quang cảnh lễ mít tinh.

Lễ mít tinh nhằm nhấn mạnh mối quan hệ giữa nước và các chương trình việc làm hữu ích hướng đến đảm bảo an ninh nguồn nước và phát triển xã hội bền vững, qua đó, kêu gọi cộng đồng nâng cao ý thức bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên nước.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Bá Công, Phó giám đốc Sở TN&MT TP Hải Phòng cho biết: Nước là nguồn tài nguyên đặc biệt quan trọng, là thành phần thiết yếu của sự sống và môi trường, quyết định sự tồn tại, phát triển bền vững của đất nước. TP Hải phòng cũng đã nhận thấy tầm quan trọng của tài nguyên nước. Trong 2 năm 2013 và 2014, Hội đồng nhân dân TP Hải Phòng đã ban hành 2 Nghị quyết chuyên nghành quan trọng về tài nguyên nước là Nghị quyết ngày 12/12/2013 về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ nguồn nước ngọt tại sông Rế, sông Giá, sông Đa Độ, sông Chanh Dương, kênh Hòn Ngọc, hệ thống trung thủy nông Tiên Lãng; Nghị quyết ngày 11/12/2014, về quy hoạch tài nguyên nước TP Hải Phòng đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Trong đó nêu rõ: Bảo vệ nguồn nước, cải thiện chất lượng nguồn nước ngọt là nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách nhằm đảm bảo trữ lượng và chất lượng nguồn nước phục vụ cho các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội chủa thành phố; quy hoạch hợp lý việc bảo vệ, phân bổ tài nguyên nước và phòng chống, khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra, đảm bảo cấp đủ nước cho cộng đồng dân cư và cho sự phát triển vững kinh tế - xã hội TP Hải Phòng trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Ông Nguyễn Trường Sơn – Phó chủ tịch thường trực UBND huyện An Dương (đứng ở giữa thuyền) tham gia vớt rác trên sông Rế.
Ông Nguyễn Trường Sơn – Phó chủ tịch thường trực UBND huyện An Dương (đứng ở giữa thuyền) tham gia vớt rác trên sông Rế.

 

 

Đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia dọn vệ sinh môi trường hai bên sông Rế
Đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia dọn vệ sinh môi trường hai bên sông Rế

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện An Dương kêu gọi các địa phương, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và nhân dân trong toàn huyện cần nhận thức sâu sắc hơn yêu cầu cấp bách phải bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường; hãy có những sáng kiến, hành động cụ thể, thiết thực nhằm sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, bền vững; hãy cùng chung tay để trả lại sự trong lành vốn có của các dòng sông, không chỉ hôm nay mà còn cho các thế hệ mai sau. Chính quyền, nhân dân huyện An Dương quyết tâm thực hiện tốt công tác giữ gìn môi trường, giữ gìn chất lượng nguồn nước sông Rế.

Ngay sau khi phát động, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, và nhân dân trên địa bàn TP Hải Phòng đã đồng loạt ra sông Rế dọn vệ sinh, thu gom, vớt rác, bèo, phát quang bụi rậm,  dọn vệ sinh dọc hai bên sông Rế.

Tin & ảnh: Hà Thúy

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Phòng mít tinh hưởng ứng Ngày Nước thế giới 2016
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO