Hải Phòng: Bắt giam 2 đối tượng sử dụng trái phép vật liệu nổ để khai thác đá

28/02/2014 00:00

(TN&MT) - Công an Hải Phòng vừa bắt quả tang 2 đối tượng tàng trữ hơn 200 kg thuốc nổ tự chế và hàng chục kíp nổ, sử dụng cho việc khai thác tài nguyên đá trái...

   
(TN&MT) - Công an Hải Phòng vừa bắt quả tang 2 đối tượng tàng trữ hơn 200 kg thuốc nổ tự chế và hàng chục kíp nổ, sử dụng cho việc khai thác tài nguyên đá trái phép.
   
  Ngày 26/2, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Đức Phương (SN 1980, trú tại xã Lại Xuân) và Vũ Văn Phúc (SN 1985, trú tại xã Minh Tân, cùng huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng), về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ, quy định tại Điều 232 Bộ luật Hình sự.
   
  Trước đó,  ngày 21/2, tại núi Tây Hang Ốc trên địa bàn xã Minh Tân, Công an huyện Thủy Nguyên bắt quả tang Phạm Đức Phương đang có hành vi tàng trữ trái phép 188 kg vật liệu nổ.  Số thuốc nổ này là dạng bột cám vón cục màu nâu. Qua giám định, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP Hải Phòng xác định đây là loại thuốc nổ tự chế. Tại hiện trường, lực lượng công an còn thu giữ 38 kíp nổ điện.
   
  Tại cơ quan điều tra, cả Phạm Đức Phương và Vũ Văn Phúc đều khai đã mua số thuốc nổ tự chế nói trên của người không quen biết. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 26/2, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hải Phòng đã quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phạm Đức Phương và Vũ Văn Phúc.
   
  Trước đó, Công an huyện Thủy Nguyên cũng đã bắt quả tang Vũ Văn Phúc đang giao thuốc nổ tự chế cho một số công nhân khai thác thuê cho Phúc tại một máng đá “thổ phỉ” ở núi Tây Hang Ốc. Tang vật thu giữ gồm 67,5 kg thuốc nổ tự chế và một số kíp điện, trong đó một số thuốc nổ đã được Phúc chỉ đạo công nhân nhồi vào các lỗ khoan, chuẩn bị kích hoạt khai thác đá trái phép.
   
  Hiện các vụ án đang được cơ quan ANĐT tiếp tục điều tra mở rộng.
   
Hà Thúy
   
   
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Phòng: Bắt giam 2 đối tượng sử dụng trái phép vật liệu nổ để khai thác đá
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO